Giải bóng đá Công an-Cảnh sát các nước ASEAN

Sáng 10/8, tại TP.HCM, Ban tổ chức giải bóng đá Công an - Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng đã tổ chức họp báo thông tin về giải.
Sáng 10/8, tại khách sạn Rex (Thành phố Hồ Chí Minh), Ban tổ chức giải bóng đá Công an - Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng đã tổ chức họp báo thông tin về giải.

Đây là giải bóng đá do Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2012), kỷ niệm 67 năm thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2012).

Giải diễn ra từ ngày 22-30/8 tại sân vận động Thống Nhất - Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 5 đội bóng, gồm Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Cảnh sát Australia.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch nhận Cúp vàng và giải thưởng 150 triệu đồng; đội hạng nhì nhận giải thưởng 100 triệu đồng và đội xếp hạng ba nhận thưởng 60 triệu đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng cá nhân như cầu thủ xuất sắc nhất giải (phần thưởng 20 triệu đồng), thủ môn xuất sắc nhất giải (10 triệu đồng) và cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất (10 triệu đồng).

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng bộ Công an, Trưởng ban Tổ chức giải, cho biết giải bóng đá Công an - Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2012 không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là cơ hội giao lưu, gần gũi giữa công an, cảnh sát các nước trong khối ASEAN; tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đây cũng là cơ hội để nâng cao sự hiểu biết và tăng tính đoàn kết giữa lực lượng an ninh của các nước trong khu vực ASEAN, cũng như với Australia.

Lễ khai mạc và bế mạc giải dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hồ Dung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục