Giải cứu con tin bị đối tượng "ngáo đá" kề dao vào cổ đe dọa

Lò Văn Cải có biểu hiện ảo giác do sử dụng ma túy đá khi tưởng tượng mình bị người khác đánh đuổi, đe dọa nên đã dùng dao khống chế con tin.

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 8/1, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nhận tin báo của Công an xã Tự Lạn về việc Lò Văn Cải (sinh năm 1973) ở thôn Đầu, dùng dao kề vào cổ đe dọa chị Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1981.

Lò Văn Cải đã khống chế, đưa chị Hằng về nhà bố đẻ hắn ở cùng thôn và yêu cầu lực lượng chức năng bố trí phương tiện cho hai người di chuyển.

Trước khi bắt giữ chị Hằng, Cải cho rằng mình bị đuổi đánh nên đã dùng hung khí làm một nam giới bị thương ở mặt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65) Công an tỉnh Bắc Giang, đã áp sát đối tượng và giải cứu chị Hằng an toàn.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, Cải có biểu hiện ảo giác do sử dụng ma túy đá khi tưởng tượng mình bị người khác đánh đuổi, đe dọa.

Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên đã thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc bắt giữ, khống chế đối tượng.

Lò Văn Cải đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục