Giải cứu vượn đen má hung quý hiếm sắp lên bàn ăn

Kiểm lâm Lâm Đồng phát hiện một cá thể vượn đen má hung nhỏ cùng nhiều bộ phận nghi là của con vượn mẹ trong tủ lạnh ở một nhà dân.
Chiều 28/11, ông Trần Lưu Dũng, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, từ tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng kiểm lâm của Hạt đã giải cứu thành công một con vượn đen má hung nhỏ quý hiếm, loài động vật quý hiếm thuộc nhóm B1, được xếp vào danh sách các loài nguy cấp, quý hiếm và nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, ngày 27/11, lực lượng kiểm lâm của Hạt đã đến kiểm tra tại hộ gia đình ông Huỳnh Đệ (ngụ thôn Phước An, xã Phước Lộc, Đạ Huoai).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện một cá thể vượn đen má hung nhỏ (nặng khoảng 1kg, bị thương ở cánh tay) trong vườn nhà ông Đệ cùng nhiều bộ phận nghi là của con vượn mẹ gồm 2 bàn tay, 2 bàn chân, 2 khúc cánh tay và 2 miếng thịt (nặng tổng cộng 1,9kg, được để trong tủ lạnh).

Do lúc kiểm tra không có ông Đệ ở nhà nên lực lượng kiểm lâm đã tịch thu toàn bộ số thịt và con vượn nhỏ về Hạt chờ xử lý.

Ông Dũng cho biết, theo tin báo, cá thể nghi là vượn mẹ này mới được người dân săn bắn về rồi giết thịt. Hiện, lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với công an huyện yêu cầu chủ nhà đến làm việc với cơ quan chức năng về vụ việc trên./.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục