Giải Nobel cho Internet?

Internet được đề cử... giải Nobel Hòa bình 2010

Internet là một trong 237 ứng cử viên được đề cử giải Nobel Hòa bình 2010, và ý tưởng này được một số nhân vật nổi tiếng ủng hộ.
Internet là một trong 237 ứng cử viên được đề cử giải Nobel Hòa bình 2010.

Số lượng đề cử năm nay đã vượt xa kỷ lục 205 đề cử của năm ngoái.

Ý tưởng này được tạp chí Wired phiên bản tiếng Italy đưa ra và được bà Shirin Ebadi - người giành giải Nobel Hòa bình năm 2003, cùng ông Nicholas Negroponte - người thành lập dự án máy tính xách tay 100 USD, ủng hộ.

Thường thì các đề cử cho giải Nobel được những người từng giành được giải thưởng này, các thành viên của các chính phủ hoặc các giáo sư từ một số trường đại học đề xuất.

Danh sách cuối cùng đã được Ủy ban Nobel Na Uy - đơn vị chịu trách nhiệm cho giải này, đưa ra tại cuộc họp đầu tiên của ủy ban này vào ngày 9/3.

Nếu Internet giành giải Nobel Hòa bình 2010, chưa biết ai sẽ là người đại diện đến nhận giải.

Có ý kiến cho rằng, Nobel Hòa bình dành cho Internet nghĩa là giải thưởng này đã "dành cho mỗi người và dành cho mọi người"./.

Nguyệt Ánh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục