Giải Nobel Hóa học vinh danh công trình sửa chữa ADN tổn thương

Giải Nobel Hóa học 2015 đã được trao cho 3 nhà khoa học gồm Tomas Lindahl người Thụy Điển, Paul Modrich của Mỹ và Aziz Sancar người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ.
Giải Nobel Hóa học vinh danh công trình sửa chữa ADN tổn thương ảnh 1Chủ nhân giải Nobel Hóa học 2015. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã trao giải Nobel Hóa học 2015 cho 3 nhà khoa học - gồm Tomas Lindahl người Thụy Điển, Paul Modrich của Mỹ và Aziz Sancar người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ - nhờ công trình vẽ bản đồ cách các tế bào sửa chữa ADN bị tổn thương.

Theo Viện trên, "công trình của (các nhà khoa học trên) đã cung cấp kiến thức cơ bản về cách một tế bào sống hoạt động và được phục vụ để phát triển các phương thức mới điều trị ung thư."

Giải thưởng này trị giá 8 triệu crown Thụy Điển (tương đương 969.000 USD).

Đây là giải thưởng thứ 3 trong chuỗi giải thưởng Nobel được trao trong năm 2015.

Trước đó, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã trao giải Nobel Vật lý 2015 cho nhà khoa học người Nhật Bản Takaaki Kajita và đồng nghiệp người Canada Arthur B. McDonald vì phát hiện sự chuyển động của các hạt neutrino.

Viện này cũng đã trao giải Nobel Y học 2015 cho 3 nhà khoa học William Campbell, Satoshi Omura và Youyou Tu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục