Giải pháp dòng tiền cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hội thảo “Giải pháp dòng tiền cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” được tổ chức ngày 27/6 đã thu hút đông đảo các doanh nghiệp tham dự.
“Giải pháp dòng tiền cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” là chủ đề của cuộc hội thảo được tổ chức ngày 27/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút khá đông các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham dự.

Hội thảo do Cổng thông tin điện tử Ngân hàng laisuat.vn phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Tại hội thảo, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã giới thiệu những chính sách mới của Ngân hàng Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất phù hợp và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, từng bước ổn định và phát triển sản xuất.

Các tham luận trình bày tại hội thảo nhận định từ 2008 đến nay, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, lạm phát, lãi suất tăng cao, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào biến động liên tục, đời sống người dân sụt giảm, sức tiêu thụ của thị trường giảm mạnh, thị trường thu hẹp, hàng tồn kho tăng lên, quay vòng vốn của doanh nghiệp chậm lại nên gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn.

Trước tình hình này, Chính phủ đã có nhiều gói giải pháp hỗ trợ về lãi suất qua các ngân hàng thương mại, các quỹ tín dụng của thành phố, nhưng thực tế các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn khó tiếp cận được các nguồn vốn vay này với lý do chủ yếu là không đáp ứng đủ các thủ tục, các yêu cầu hồ sơ... Trong khi đó, các ngân hàng thương mại cũng không tìm được đầu ra.

Theo tiến sỹ Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Chính phủ đang có nhiều nỗ lực để tạo niềm tin cho thị trường thông qua một “gói giải pháp hỗ trợ thị trường” nhằm giải quyết hàng tồn kho; xử lý nợ xấu và tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Ba vấn đề này có quan hệ nhân quả với nhau.

Ông Trần Du Lịch tin rằng năm 2013 nền kinh tế Việt Nam sẽ là năm hồi phục. Kinh tế Việt Nam còn gặp khó khăn nhưng đây cũng là thời kỳ để các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội để tái cơ cấu và phát triển bền vững.

Trong các giải pháp để phát triển, tiến sỹ Trần Du Lịch tập trung nêu bật về kỳ vọng tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, trong đó nêu bật định hướng duy trì môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi, ổn định với chính sách tiền tệ thận trọng, hiệu quả, linh hoạt; chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, triệt để tiết kiệm; đẩy mạnh xuất khẩu, cải thiện chính sách thu hút đầu tư; kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường.

Ba trọng tâm tái cơ cấu từ nay đến năm 2015 là tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu hệ thống tài chính-ngân hàng và tái cơ cấu doanh nghiệp./.

Hà Huy Hiệp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục