Giải phóng mặt bằng khu nhà gỗ tại Chương Dương

UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất UBND thành phố Hà Nội giải phóng mặt bằng toàn bộ khu nhà gỗ ở phường Chương Dương để đảm bảo an toàn.
Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện giải phóng mặt bằng toàn bộ khu nhà gỗ ở phường Chương Dương để đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện ở phường Chương Dương vẫn còn tám dãy nhà gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng. Quận Hoàn Kiếm đề xuất thành phố thực hiện giải phóng mặt bằng các khu nhà gỗ còn lại, bố trí tái định cư cho các hộ dân và xin ý kiến giải quyết diện tích đất còn lại sau khi đã giải phóng mặt bằng.

Riêng đối với các hộ dân dãy nhà gỗ C8 vừa xảy ra hỏa hoạn, Sở Xây dựng Hà Nội và quận Hoàn Kiếm phối hợp bàn giao 46 căn hộ tái định cư tại khu A2, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ để các hộ dân ổn định cuộc sống ngay trong ngày 26/8.

Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo nguồn điện, nước phục vụ các hộ dân ngay khi đến nhận nhà.

Tính đến nay, đã có 30 hộ đến nhận nhà với 110 nhân khẩu.

Hiện quận Hoàn Kiếm đã có chủ trương báo cáo thành phố cho phép thực hiện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên diện tích nhà đã bị cháy để xây dựng công trình công cộng phục vụ nhân dân trong khu vực.

Nguồn vốn đã được chuẩn bị để kịp thời triển khai khi thành phố có ý kiến chính thức.

Để hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống, chính quyền quận Hoàn Kiếm, phường Chương Dương và các đơn vị trong quận hỗ trợ mỗi hộ bị hỏa hoạn 6 triệu đồng/hộ; riêng hộ có người chết trong hỏa hoạn được hỗ trợ thêm 4,5 triệu đồng./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục