Giải phóng phụ nữ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định giải phóng phụ nữ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể xã hội và từng gia đình.
Tối 19/10, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Sao Vàng; Trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2010.

Đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc mừng những thành tựu to lớn và tiến bộ mà Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã giành được trong thời gian qua; biểu dương những tập thể, những cá nhân phụ nữ đã có nhiều thành tích xuất sắc, nhiều công lao, đóng góp quý báu cho đất nước, dân tộc và sự nghiệp phát triển của phụ nữ.

Tổng Bí thư khẳng định phụ nữ Việt Nam có truyền thống lịch sử rất vẻ vang, có nhiều đóng góp xứng đáng vào lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

"Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hình ảnh những người mẹ, người vợ giấu nước mắt tiễn con, tiễn chồng ra mặt trận, những thanh nữ tự nguyện gác tuổi xuân để gia nhập thanh niên xung phong, tham gia bộ đội, hoạt động trên mọi lĩnh vực ở khắp các chiến trường, những đội quân tóc dài, những người phụ nữ tần tảo chăm lo hậu phương v.v... cùng những tấm gương chị em hy sinh anh dũng vì nghĩa lớn của dân tộc đã và đang sống mãi trong lòng nhân dân cả nước và lay động con tim của biết bao bạn bè quốc tế.

Đánh giá cao vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong những năm qua, bằng những cuộc vận động cách mạng và phong trào sáng tạo của mình, hội đã bám sát và thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của phụ nữ; đoàn kết, vận động, hướng dẫn phụ nữ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng phụ nữ, giúp cho phụ nữ không ngừng phát triển theo yêu cầu mới, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư lưu ý, sự nghiệp giải phóng phụ nữ và công tác phụ nữ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, của toàn xã hội và từng gia đình. Đường lối giải phóng phụ nữ phải được thể chế hoá trong hệ thống pháp luật, chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Về những nhiệm vụ trước mắt, Tổng Bí thư cũng đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cần lãnh đạo các cấp hội và phong trào phụ nữ cả nước tham gia hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ X của Đảng cũng như kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2005-2010. Các cấp hội cần tích cực đóng góp vào việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào đầu năm 2011; tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với trọng tâm là "làm theo" và đặc biệt là thực hiện tốt Kết luận của Bộ Chính trị về việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Hội cũng cần tiếp tục thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X; chuẩn bị tốt nhất cho việc tổ chức thành công đại hội phụ nữ các cấp và đại hội đại biểu lần thứ XI của hội.

Tổng Bí thư tin tưởng phong trào phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước tiến mới xa hơn, mạnh hơn và ngày càng khẳng định rõ vị trí của mình trong sự nghiệp chung của đất nước, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trao tặng: Phụ nữ Việt Nam "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang."

Tại lễ kỷ niệm, ôn lại truyền thống vẻ vang, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nêu rõ trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và phát triển.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trân trọng trao Huân chương Sao Vàng - Phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước tặng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vì đã có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đây là lần thứ hai, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này.

Nhân sự kiện đầy ý nghĩa này, 4 tập thể và 13 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã được vinh danh trong Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2010. Đặc biệt, tại Lễ trao Giải thưởng năm 2010, Ủy ban Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam trân trọng trao Giải thưởng phụ nữ Việt Nam tới 3 nữ lãnh đạo Việt Nam: bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước và bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước./.

Quang Vũ - Hồng Quảng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục