Giải quần vợt Australia mở rộng cấm gậy chụp ảnh “tự sướng”

Ban Tổ chức giải quần vợt mở rộng Australia Open 2015 cấm người hâm mộ mang các loại gậy chụp ảnh “tự sướng” vào nơi diễn ra các trận thi đấu do lo ngại chúng khiến các vận động viên mất tập trung.
Giải quần vợt Australia mở rộng cấm gậy chụp ảnh “tự sướng” ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: smh.com.au)

Ban Tổ chức giải quần vợt mở rộng Australia Open 2015 đã chính thức cấm người hâm mộ mang các loại gậy chụp ảnh “tự sướng” vào nơi diễn ra các trận thi đấu do lo ngại chúng có thể khiến các vận động viên mất tập trung.

Giải quần vợt Australia Open là giải thi đấu thể thao đầu tiên trên thế giới cấm loại dụng cụ chụp ảnh thông dụng này trong thời gian diễn ra các trận đấu.

Tuy nhiên, khán giả và người hâm mộ vẫn có thể có những tấm hình tự chụp tại các “khu vực tự sướng” đặc biệt được bố trí xung quanh công viên Melbourne.

Theo Ban Tổ chức giải, hàng trăm ngàn người hâm môn môn thể thao này trên khắp thế giới sẽ đổ về công viên Melbourne để thưởng thức những màn trình diễn tuyệt vời của các vận động viên.

Australia có 13 vận động viên tham gia ngay trong ngày thi đấu đầu tiên.

Khu vực thi đấu Margaret lần đầu tiên được trang bị mái che di động, giúp cúp Melbourne trở thành giải quần vợt quốc tế đầu tiên trên thế giới có 3 sân thi đấu có mái che.

Một tin vui cho các gia đình người hâm mộ là tại giải Australia Open 2015, trẻ em sẽ được vào xem miễn phí trong những ngày thi đấu cuối tuần cuối cùng của giải.

Giải quần vợt Australia Open 2015 kéo dài 2 tuần lễ có sự tham gia của 690 vận động viên tranh tài giành khoản tiền thưởng với tổng số lên tới 40 triệu AUD, giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay đối với môn thể thao quần vợt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục