Giải quyết chế độ, việc làm cho hơn 32.000 lao động

Theo Liên đoàn lao động Đồng Nai, hiện đơn vị đã phối hợp cùng các sở, ngành giải quyết chế độ cho hơn 32.000 lao động thất nghiệp.
Theo Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai, hiện đơn vị này đã phối hợp cùng các sở, ngành giải quyết chế độ cho hơn 32.000 lao động bị mất việc làm.

Theo đó, Liên đoàn đã giới thiệu để 100% số công nhân lao động bị thất nghiệp do doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc phá sản tìm được việc làm mới. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã chi trả hơn 200 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp cho công nhân.

Ông Huỳnh Tấn Kiệt, Chủ tịch Liên đoàn lao động Đồng Nai cho biết năm 2012, tại Đồng Nai đã có hơn 100 công ty, văn phòng đại diện giải thể, đóng cửa, hệ quả là 32.000 lao động thất nghiệp.

Đặc biệt, thời gian qua, Công ty giấy Tân Mai ngừng sản xuất đã khiến 1.800 lao động mất việc làm, trong số này có nhiều người đã trên 40 tuổi. Trước tình hình trên, Liên đoàn lao động Đồng Nai đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo công ty, sau đó thống nhất phương án giải quyết chế độ cho những lao động lớn tuổi.

Với những công nhân còn trẻ, Liên đoàn lao động tỉnh đã liên hệ với các doanh nghiệp khác, tạo việc làm mới cho họ. Hiện mọi chế độ cho người lao động đã được giải quyết ổn thỏa, nhờ vậy mà thời gian qua Liên đoàn lao động chưa nhận được bất kỳ phản ánh, kiến nghị nào của người lao động.

“Để đảm bảo cho người lao động mất việc làm được đón Tết Nguyên đán 2013 một cách đầy đủ, hiện Liên đoàn lao động Đồng Nai cũng đã chuẩn bị dự phòng nhiều phần quà, trong các ngày từ 28-29/12 (Âm lịch), chúng tôi sẽ cử các đoàn trực tiếp đến các khu nhà trọ, tìm hiểu thực tế cuộc sống của công nhân. Những đối tượng đặc biệt khó khăn sẽ được Liên đoàn trao quà trong dịp này,” ông Kiệt nói.

Cũng theo ông Kiệt, hiện nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai đã thực hiện điều điều chỉnh lương theo Nghị định 103/CP của Chính phủ. Tuy nhiên, do mức điều chỉnh cào bằng nên tại một số công ty đã xảy ra phản ứng trong công nhân.

Về vấn đề này, Liên đoàn lao động Đồng Nai đã cử các đoàn trực tiếp làm việc với các công ty, hướng dẫn họ cách điều chỉnh lương theo đúng quy định của pháp luật./.

Công Phong (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục