Giải quyết khủng hoảng Ukraine, khôi phục quan hệ Nga-Đức

Thủ tướng Đức sẽ gặp Tổng thống Nga tại Điện Kremlin, tập trung vào việc giải quyết khủng hoảng Ukraine và khả năng khôi phục quan hệ hợp tác Nga-Đức.
Giải quyết khủng hoảng Ukraine, khôi phục quan hệ Nga-Đức ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 10/5 đã đến thủ đô Moskva để tham dự các hoạt động trọng thể kỷ niệm 70 năm chiến thắng phátxít Đức, kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II.

Dự kiến vào cùng ngày, bà Merkel sẽ có cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin tại Điện Kremlin, tập trung chủ yếu vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và khả năng khôi phục quan hệ hợp tác Nga-Đức.

Trước khi hội đàm, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng nhau tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến sỹ Vô danh.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov nói rõ: "Trọng tâm của chương trình nghị sự là giải quyết cuộc nội chiến Ukraine... Nga và Đức đều mong muốn rằng Kiev và khu vực Đông Nam Ukraine tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận Minsk”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục