Giải vô địch Karatedo Đông Nam Á quy tụ 150 VĐV

Giải vô địch Karatedo Đông Nam Á lần thứ ba tại Cần Thơ thu hút gần 150 vận động viên cả nam và nữ đến từ 7 quốc gia trong khu vực.
Giải vô địch Karatedo Đông Nam Á quy tụ 150 VĐV ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Hồ Cầu/TTXVN)

Ngày 3/4, tại thành phố Cần Thơ, Ban tổ chức giải vô địch Karatedo Đông Nam Á đã tổ chức họp báo công bố giải vô địch Karatedo Đông Nam Á lần thứ ba, do Việt Nam đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 16-18/4, tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ.

Năm nay, giải thu hút gần 150 vận động viên cả nam và nữ đến từ 7 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á gồm: Brunei, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.

Riêng đoàn chủ nhà Việt Nam có lực lượng vận động viên tham gia thi đấu nhiều nhất với sự góp mặt 89 vận động viên; trong đó, có 59 vận động viên nam và 30 vận động viên nữ.

Đoàn vận động viên Brunei có số lượng vận động viên tham gia thi đấu ít nhất chỉ với 2 vận động viên nam.

Các vận động viên tham gia thi đấu tranh 39 bộ huy chương. Theo Ban tổ chức, giải vô địch Karatedo Đông Nam Á nằm trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao của Liên đoàn Karatedo Châu Á ủy nhiệm cho Liên đoàn Karatedo Đông Nam Á tổ chức định kỳ hàng năm.

Tại giải này năm 2013, diễn ra tại Philippines, đoàn Karatedo Việt Nam đoạt được 3 Huy chương vàng, do Lê Bích Phương (hạng 50kg), Lăng Thị Hoa (hạng 68kg) và đội tuyển Kumite nữ giành được. Ở hệ dành cho thiếu niên và vận động viên trẻ, đoàn Việt Nam cũng giành được 3 huy chương vàng. Chung cuộc, Việt Nam xếp thứ ba toàn đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục