Giải xe đạp Bình Dương: Tay đua Việt giành áo vàng

Vận động viên Cao Thị Cẩm Lệ đã xuất sắc giành áo vàng ở chặng đua đầu tiên của giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần 3.
Ngày 2/3, Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ 3 năm 2013 tranh Cúp Biwase chính thức khởi tranh.

Tham dự giải có 10 đội trong nước và đội đua xe đạp nữ quốc tế Malaysia.

Giải khởi tranh từ ngày 2- 8/3/2013, gồm 7 chặng đua với tổng lộ trình 617 km, đi qua các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và về lại Bình Dương.

Tổng giải thưởng lên đến 300 triệu đồng, trong đó cua rơ giành áo vàng chung cuộc được nhận giải thưởng 30 triệu đồng; ngoài ra, tiền treo thưởng về nhất cho từng chặng đấu là 5 triệu đồng và nhiều phần thưởng có giá trị khác cho các cua rơ nữ.

Ngày khai mạc diễn ra trong điều kiện thời tiết nóng gần 39 độ C. Các cuarơ nữ đã phải rất vất vả để hoàn thành chặng đầu tiên từ thành phố mới Bình Dương đến huyện Định Quán (Đồng Nai) với lộ trình dài 116km.

Kết quả, vận động viên Cao Thị Cẩm Lệ (Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương 1) đã xuất sắc cán đích đầu tiên, giành áo vàng sau 3 giờ 45 phút 17 giây với tốc độ trung bình 30, 894 km/h, xếp hạng nhì và ba là Nguyễn Thị Thi (Gạo Vĩnh Bình An Giang) và Đặng Thị Ngọc Huyền (Dược Domesco Đồng Tháp).

Ngày 3/3, các vận động viên tiếp tục chinh phục thử thách thứ hai khi bước vào thi đấu chặng từ thành phố Bảo Lộc đi huyện Đức Trọng có lộ trình hơn 80km./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục