Giẫm đạp tại một lễ hội ở miền Bắc Ấn Độ, 17 người thương vong

Cảnh sát Ấn Độ thông báo 12 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp xảy ra tại một sự kiện tôn giáo tại thành phố Varanasi, miền Bắc nước này vào ngày 15/10.
Giẫm đạp tại một lễ hội ở miền Bắc Ấn Độ, 17 người thương vong ảnh 1Lực lượng bán quân sự Ấn Độ điều tra chiếc xe các tay súng sử dụng trong vụ tấn công. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Cảnh sát Ấn Độ thông báo 12 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp xảy ra tại một sự kiện tôn giáo ở miền Bắc nước trong ngày 15/10.

Vụ việc thương tâm xảy ra ở thành phố Varanasi, một địa điểm hành hương của những tín đồ theo Ấn Độ giáo tại bang Uttar Pradesh.

Hàng trăm tín đồ đã tụ tập tại đây khi vụ giẫm đạp xảy ra.

Ngoài 12 người thiệt mạng, còn có ít nhất 5 người bị thương nghiêm trọng được đưa đến các bệnh viện trong khi các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm soát tình hình.

Các vụ giẫm đạp thường xuyên xảy ra trong các sự kiện tôn giáo ở Ấn Độ do lực lượng cảnh sát và các tình nguyện viên kiểm soát đám đông quá ít so với số lượng các tín đồ tham gia lễ hội.

Tháng Bảy vừa qua, một vụ giẫm đạp cũng đã xảy ra bên bờ một con sông thiêng ở miền Nam Ấn Độ, khiến ít nhất 27 người hành hương thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục