Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng bị "tố" khai man thành tích

Nhiều cán bộ, nhân viên thuộc Công ty Điện lực Lâm Đồng phản ánh ông Thái Đắc Toàn - giám đốc công ty đã khai man thành tích để được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba.

Thời gian gần đây, nhiều cán bộ, nhân viên thuộc Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam-Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có đơn thư phản ánh đến một số cơ quan thông tấn, báo chí về việc ông Thái Đắc Toàn, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng có nhiều sai phạm trong quá trình điều hành, tổ chức kinh doanh, quản lý xây dựng cơ bản, điều-luân chuyển cán bộ, tổ chức cho hàng trăm người đi "học tập" tại nước ngoài trong thời gian ngắn.

Trong đơn thư phản ánh có cả nội dung ông Thái Đắc Toàn đã khai man thành tích để được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba.

Bà Nguyễn Thị Phương, nhân viên công tác tại Điện lực thành phố Đà Lạt, thuộc Công ty Điện lực Lâm Đồng, một trong những người tố cáo ông Thái Đắc Toàn với các tổ chức, cho rằng: "Ông Thái Đắc Toàn không có năng lực quản lý, làm việc. Tại các cuộc họp nội bộ ngành điện lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2012, ông Toàn được đánh giá là kém về năng lực, đạo đức, mất uy tín nên đã bị đưa ra khỏi diện quy hoạch lãnh đạo công ty từ năm 2012."

Trong đơn thư mà nhiều cán bộ, nhân viên Điện lực Lâm Đồng tố cáo ông Toàn cố ý làm trái, có nội dung ông Toàn làm trái các quy định của Luật Thi đua-Khen thưởng. Cụ thể, ông Toàn đã nhận "nhầm" thành tích về mình, khai gian dối nhiều thành tích thi đua để được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều danh hiệu khác.

Cuối tháng 5/2013, ông Nguyễn Đăng Hiền - Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng về hưu trước tuổi. Ngày 15/6/2013, ông Thái Đắc Toàn được cất nhắc, giao nhiệm vụ phụ trách công ty. Đến ngày 26/12/2013, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của công ty, ông Toàn đã tự đưa mình vào đề nghị được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (và đã được trao tặng).

Ông Nguyễn Đăng Hiền, người có thâm niên 37 năm công tác trong ngành điện lực tại tỉnh Lâm Đồng, giám đốc tiền nhiệm của ông Thái Đắc Toàn tại Công ty Điện lực Lâm Đồng, khẳng định: "Trong quá khứ, ông Toàn không có thành tích thi đua nào đáng kể để xứng đáng nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Huân chương Lao động là danh hiệu mà không phải ai cũng có thể phấn đấu được. Ông Thái Đắc Toàn không những không có thành tích xứng đáng để được xét danh hiệu thi đua mà còn có nhiều sai phạm nghiêm trọng."

"Cụ thể là năm 2005, với cương vị Trưởng chi nhánh điện huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), ông Thái Đắc Toàn đã không thực hiện đủ chức trách, nhiệm vụ cắt cử người bảo vệ nhân viên thu tiền điện, dẫn đến bị mất 169 triệu đồng. Trong giai đoạn giữ cương vị Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng (phụ trách riêng về viễn thông), ông Thái Đắc Toàn đã làm thất thoát công nợ 1,7 tỷ đồng vì không thu hồi được từ đơn vị viễn thông thuê trụ dẫn cáp... Nhiều sai phạm của ông Toàn trong giai đoạn 2011-2012 đều có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng."

Mặc dù bị đánh giá, kết luận là có nhiều sai phạm, làm mất đoàn kết nội bộ nhưng ông Toàn vẫn được giao trọng trách Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng từ ngày 1/8/2013. Từ đó đến nay, theo ý kiến của nhiều cán bộ, công nhân viên trong công ty, ông Toàn đã độc đoán, chuyên quyền, ngày càng có nhiều sai phạm.

Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng bị "tố" khai man thành tích ảnh 1 Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra vụ 'lùm xùm' về ông Thái Đắc Toàn.

Trước nhiều thông tin tố cáo ông Toàn sai phạm, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã có văn bản số 6720/EVN SPC-QHCĐ ngày 17/8/2016 gửi Tỉnh ủy Lâm Đồng báo cáo về các thành tích để xét thi đua cho ông Thái Đắc Toàn, trong đó có nội dung: "... Giai đoạn 2007-2013, với vai trò Phó giám đốc kinh doanh, phụ trách công tác điện khí hóa nông thôn và chương trình cấp điện nông thôn mới..., ông Thái Đắc Toàn đã có những thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp cho đơn vị, Tổng công ty và tỉnh Lâm Đồng, cụ thể: Về công tác Điện khí hóa nông thôn: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về Chiến lược công nghiệp hóa, hiện địa hóa nông nghiệp và nông thôn và Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg ngày 18/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn (2006-2015) có xét đến 2025, đến năm 2009, tỉnh Lâm Đồng đạt mục tiêu đề ra với tỷ lệ 95% số hộ dan có điện về đích trước 1 năm, một năm sau đó tăng lên 96% và đến năm 2013 đạt 98,3% đã góp phần cùng tỉnh Lâm Đồng thực hiện cam kết của Chính phủ với quốc tế về mục tiêu thiên niên kỷ xóa đói giảm nghèo..."

Về Chương trình cấp điện nông thôn mới, Tổng công ty Điện lực Miền Nam cũng cho rằng: "Đến nay toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 101/117 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, tương ứng 86,32%. Đây cũng là một thành tích giúp tỉnh Lâm Đồng trở thành một trong các tỉnh đi đầu về tiêu chí cấp điện nông thôn mới trong số các tỉnh thành phía Nam; đã góp phần rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực nông thôn..."

Với những nội dung này, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam làm cho nhiều người ngờ rằng Tổng công ty đã đứng ra bao che cho ông Thái Đắc Toàn.

"Trên thực tế, trong giai đoạn làm Phó Giám đốc công ty, ông Thái Đắc Toàn chưa bao giờ được giao phụ trách các mảng điện khí hóa nông thôn và chương trình cấp điện nông thôn mới," nguyên giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng Nguyễn Đăng Hiền khẳng định.

Trước những lộn xộn kéo dài tại Công ty Điện lực Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra, xem xét nội dung phản ánh, đề xuất biện pháp giải quyết và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/1/2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục