Giám đốc IAEA tới Iran thảo luận về vấn đề hạt nhân

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano tới Iran để thảo luận với giới chức cấp cao nước Cộng hòa Hồi giáo về chương trình hạt nhân của Tehran.
Giám đốc IAEA tới Iran thảo luận về vấn đề hạt nhân ảnh 1Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano tại một cuộc họp báo ở trụ sở IAEA, Vienna, Áo ngày 25/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 19/9, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano tới Iran để thảo luận với giới chức cấp cao nước Cộng hòa Hồi giáo về chương trình hạt nhân của Tehran.

Thông báo của IAEA nêu rõ: “Chuyến thăm sẽ tập trung vào việc làm sáng tỏ các vấn đề còn tồn tại trước đây và hiện nay liên quan tới chương trình hạt nhân Iran.”

Trước đó, IAEA khẳng định Iran cần phải giải quyết được một số vấn đề “chưa rõ ràng” về các hoạt động hạt nhân trong quá khứ của nước này trước khi các lệnh trừng phạt quốc tế có thể được dỡ bỏ.

IAEA muốn điều tra những cáo buộc rằng ít nhất cho đến năm 2003, chương trình hạt nhân của Iran có thể có những "khía cạnh quân sự,” mà nói cách khác là Iran đã nghiên cứu việc chế tạo bom hạt nhân.

Các cuộc thảo luận giữa ông Amano và giới chức Iran sẽ diễn ra trong ngày 20/9, trong bối cảnh thời hạn chót vào tháng 12 tới để hoàn tất một cuộc điều tra kéo dài về các hoạt động hạt nhân của Iran trước đây đang tới gần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục