Giám đốc tình báo Afghanistan qua cơn nguy kịch

Ông Asadullah Khalid, Giám đốc Cơ quan Tình báo Afghanistan, đã qua cơn nguy kịch sau khi bị tấn công bằng đánh bom liều chết.
Ông Asadullah Khalid, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia của Afghanistan, đã được đã được đưa tới một bệnh viện quân sự do Mỹ điều hành ở gần thủ đô Kabul.sau khi bị ám sát hụt. Người phát ngôn của NATO cho biết: “Chúng tôi xác nhận rằng ông Asadullah Khalid đã được đưa tới bệnh viện ở Bagram”. Bagram, cách thủ đô Kabul 60 km về phía Bắc, là một căn cứ không quân lớn của quân đội Mỹ. Các nguồn tin giấu tên cho biết tình trạng sức khỏe của ông Khalid hiện đã ổn định, trước đó ông này đã được đưa tới cấp cứu ở bệnh viện NDS sau khi bị tấn công. Một vài quan chức cho biết ông Khalid bị thương nặng ở dạ dày và đầu, song các chuyên gia phẫu thuật khẳng định rằng tính mạng của ông Khalid không bị đe dọa. Vụ tấn công nhằm vào ông Khalid đang đặt ra câu hỏi về liệu có bàn tay nào giúp đỡ kẻ tấn công khi tên này có thể tiếp cận gần với một trong những nhân vật cấp cao trong chính phủ Afghanistan.
Giám đốc tình báo Afghanistan qua cơn nguy kịch ảnh 1
Cảnh sát Afhanistan thắt chặt an ninh sau vụ tấn công (Nguồn: AFP)
Hiện không có thông tin gì về kẻ tấn công từ phía chính phủ Afghanistan song Taliban cho biết trong một thông báo tên này là “Hafiz Mohammad"./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục