Giám đốc tình báo nội địa Đức cảnh báo nguy cơ khủng bố gia tăng

Giám đốc cơ quan tình báo nội địa Liên bang Đức cho biết số lượng các phần tử Hồi giáo cực đoan tại nước này đang tăng lên nhanh chóng và nguy cơ xảy ra các vụ tấn công vẫn ở mức cao.
Giám đốc tình báo nội địa Đức cảnh báo nguy cơ khủng bố gia tăng ảnh 1Cảnh sát Đức gác tại chợ Giáng sinh ở Stuttgart. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 22/2, Giám đốc cơ quan tình báo nội địa Liên bang Đức Hans-Georg Maassen cho biết số lượng các phần tử Hồi giáo cực đoan tại nước này đang tăng lên nhanh chóng và nguy cơ xảy ra các vụ tấn công vẫn ở mức cao.

Phát biểu tại Hội nghị Cảnh sát châu Âu tổ chức ở thủ đô Berlin, ông Maassen nói: "Có khoảng 1.600 người có khả năng thuộc các nhóm Hồi giáo cực đoan."

Cuối năm ngoái, con số này chỉ mới chỉ là 1.200 người, trong đó, số người thuộc diện có nguy cơ tạo ra mối đe dọa như thực hiện các vụ tấn công hiện là 570 người, và việc giám sát những người này đang được thực hiện hàng ngày.

Trong vụ tấn công bằng xe tải vào chợ Giáng sinh Breitscheidplatz hôm 19/12/2016, nghi phạm chính Anis Amry, một người đến từ Tunisia bị từ chối đơn xin tị nạn nhưng chưa bị trục xuất, từng nằm trong diện giám sát của lực lượng chống khủng bố.

Ngoài ra, hai vụ tấn công khác cũng do những người xin tị nạn gây ra và được IS thừa nhận thực hiện, gồm một vụ tấn công bằng rìu trên tàu ở Würzburg và một vụ tấn công bằng bom tại thành phố Ansbach./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục