Giảm thiểu rủi ro thiên tai cho các thành phố ven biển

Ngày 18/2, tại thành phố Đà Nẵng, mạng lưới Vùng các chính quyền địa phương về Quản lý sự định cư của con người (CITYNET) phối hợp với thành phố Đà Nẵng tổ chức khóa tập huấn quốc tế với chủ đề “Giảm thiểu rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu cho các thành phố ven biển”.

Ngày 18/2, tại thành phố Đà Nẵng, mạng lưới Vùng các chính quyền địa phương về Quản lý sự định cư của con người (CITYNET) phối hợp với thành phố Đà Nẵng tổ chức khóa tập huấn quốc tế với chủ đề “Giảm thiểu rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu cho các thành phố ven biển”.
 
Tham dự khóa tập huấn có các chuyên gia ở các viện nghiên cứu, các trường đại học và các nhà quản lý môi trường đến từ Pháp, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Singapore, Nhật Bản, Sri Lanka và các chuyên gia, các nhà quản lý 4 tỉnh, thành phố của Việt Nam là Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Trong 3 ngày tập huấn (18-20/2), các chuyên gia đến từ các trường đại học và các viện nghiên cứu sẽ trình bày các tham luận liên quan đến việc giảm thiểu rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu như “Môi trường và các rủi ro do thiên tai tại Đà Nẵng” của Tiến sĩ Trần Văn Quang (Đại học Bách khoa Đà Nẵng); “Giới thiệu tổng quan về chương trình GCOE và năng lực xây dựng chính quyền địa phương” của Tiến sĩ Rajib Shaw (Đại học Kyoto-Nhật Bản); “Phát triển đô thị: Mầm mống của rủi ro” của ông Anshu Sharma (Hội Phát triển sinh thái và Môi trường bền vững Ấn Độ).
 
Các đại biểu sẽ thực hiện các bài tập về đánh giá và giảm thiểu rủi ro khu vực đô thị; tham quan thực địa nhà trú ẩn đa năng và tránh lũ, công trình đập ngăn mặn giảm thiểu rủi ro tại thành phố Đà Nẵng.
 
Theo bà Bernadia Irawati Tjandradewi, Giám đốc Chương trình CITYNET, khóa tập huấn được tổ chức nhằm bàn luận, hoạch định các chính sách, giải pháp giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra tại các thành phố biển, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành phố trong công tác này. Qua đó, có các hoạt động cụ thể giúp người dân hiểu về vấn đề đô thị, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc giảm thiểu rủi ro, khắc phục thiên tai.
 
CITYNET là tổ chức quốc tế đa phương được thành lập năm 1987, có trụ sở tại thành phố Yokohama (Nhật Bản), đối tác là các chính quyền địa phương, các cơ quan phát triển và các tổ chức phi chính phủ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
 
Thành phố Đà Nẵng đã tham gia CITYNET từ năm 2005./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục