Giáo hoàng Francis bắt đầu chuyến công du lịch sử dài 4 ngày tới Iraq

Một máy bay của hãng hàng không Italy Alitalia chở Giáo hoàng Francis, đoàn tùy tùng, một nhóm bảo vệ và khoảng 75 nhà báo, đã rời sân bay Leonardo da Vinci của Rome để đến Iraq.
Giáo hoàng Francis bắt đầu chuyến công du lịch sử dài 4 ngày tới Iraq ảnh 1Giáo hoàng Francis công du Iraq. (Nguồn: vaticannews.va)

Reuters đưa tin, ngày 5/3, Giáo hoàng Francis đã khởi hành từ Rome, bắt đầu chuyến công du kéo dài 4 ngày tới Iraq.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Iraq.

Một máy bay của hãng hàng không Italy Alitalia chở Giáo hoàng Francis, đoàn tùy tùng, một nhóm bảo vệ và khoảng 75 nhà báo, đã rời sân bay Leonardo da Vinci của Rome để thực hiện lộ trình kéo dài 4 tiếng rưỡi đến thủ đô Baghdad của Iraq.

[Giáo hoàng Francis cầu chúc hòa bình, an lành trong Năm mới 2021]

Giáo hoàng Francis sẽ đến thăm nhiều thành phố, trong đó có Ur - nơi sinh của nhà tiên tri Abraham, người được các tín đồ Cơ đốc giáo, Hồi giáo và Do Thái tôn kính, cũng như gặp gỡ giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite hàng đầu của Iraq Ali al-Sistani.

Đây là chuyến công du thứ 33 của Giáo hoàng Francis bên ngoài Italy. Giáo hoàng Francis sẽ trở về Rome vào sáng 8/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục