Giáo hoàng Francis I sẽ thăm Bosnia-Herzegovina vào tháng 6

Giáo hoàng Francis I tuyên bố sẽ tới thăm Bosnia-Herzegovina vào tháng 6 tới nhằm thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo và vì hòa bình.
Giáo hoàng Francis I sẽ thăm Bosnia-Herzegovina vào tháng 6 ảnh 1Giáo hoàng Francis I. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại buổi lễ cầu kinh sáng Chủ nhật 1/2, trước hàng chục nghìn giáo dân ở Quảng trường Saint Peter, Giáo hoàng Francis I tuyên bố sẽ tới thăm Bosnia-Herzegovina vào tháng 6 tới nhằm thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo và vì hòa bình.

Dự kiến, Giáo hoàng sẽ tới Sarajevo, thủ đô Bosnia-Herzegovina vào ngày 6/6. Trước đó, vào tháng 4/1997, cố Giáo hoàng John Paul II cũng đã có chuyến thăm lịch sử tới Sarajevo - nơi được coi là biểu tượng cho sự chung sống giữa người Hồi giáo, Công giáo và Chính thống giáo.

Đây sẽ là chuyến đi thứ 11 của Giáo hoàng Francis I trong 2 năm kể từ ngày ngài trở thành người đứng đầu tòa thánh vào tháng 2/2013. Trong tháng 1 vừa qua, giáo hoàng cũng đã tới Sri Lanka và Philippines trong chuyến thăm châu Á thứ 2 của mình.

Dự kiến, trong năm 2015, Giáo hoàng cũng sẽ đến Philadelphia, Mỹ, để dự Ngày hội gia đình Công giáo thế giới lần thứ 8, dự kiến diễn ra từ 22-27/9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục