Giáo hoàng Francis tới Cuba gặp Giáo chủ Chính Thống Nga

Lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hoàng Francis - Giáo hoàng Công giáo La Mã - đã tới Cuba để gặp gỡ người đứng đầu Chính Thống giáo Nga Kirill.
Giáo hoàng Francis tới Cuba gặp Giáo chủ Chính Thống Nga ảnh 1Chủ tịch Cuba Raul Castro đón Giáo hoàng Francis tại sân bay quốc tế ở La Habana. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Theo Reuters, ngày 12/2, Giáo hoàng Francis đã đặt chân tới Cuba để gặp Giáo chủ Chính Thống Nga Kirill.

Đây là lần tiếp xúc đầu tiên trong lịch sử giữa một Giáo hoàng Công giáo La Mã và người đứng đầu Chính Thống giáo Nga.

Sau cuộc gặp dự kiến kéo dài 3 tiếng rưỡi tại sân bay quốc tế La Habana, Giáo hoàng Francis sẽ lên đường thực hiện chuyến thăm Mexico 5 ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục