Giáo hoàng sẽ gặp các nhà lãnh đạo EU trước hội nghị Rome

Giáo hoàng Francis sẽ gặp lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 24/3 tới, chỉ một ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU tại Rome.
Giáo hoàng sẽ gặp các nhà lãnh đạo EU trước hội nghị Rome ảnh 1Giáo hoàng Francis. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin trong Vatican cho biết Giáo hoàng Francis sẽ gặp lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 24/3 tới, chỉ một ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU tại Rome của Italy, nhân lễ kỷ niệm 60 năm ký Hiệp ước sáng lập liên minh này.

Hồi tháng 5/2016, Giáo hoàng đã từng đón tiếp các nhà lãnh đạo EU tại Vatican nhân dịp Giáo hoàng được trao Giải thưởng Charlemagne của EU vì những cống hiến của ông cho việc hợp nhất châu Âu.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải thưởng này, Giáo hoàng đã kêu gọi các nhà lãnh đạo EU “phá bỏ các bức tường” và xây dựng một xã hội công bằng hơn.

Tháng 11/ 2014, Giáo hoàng cũng đã từng có bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục