Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Lào tăng cường quan hệ hợp tác

Giáo hội Phật giáo hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ, phát triển đồng hành với đất nước, góp phần tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Lào tăng cường quan hệ hợp tác ảnh 1Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (trái) làm việc với Đoàn đại biểu Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và dự lễ Trà tỳ của Hòa thượng Mahaphong Samaluerk, Chủ tịch Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào, ngày 21/12 tại Vientiane, Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào, do Hòa thượng Ngon Damlongboun, tân Chủ tịch Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào làm Trưởng đoàn.

Tham dự có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chức sắc cao cấp trong Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào.

Thay mặt Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào, Hòa thượng Ngon Damlongboun chân thành cảm ơn Đoàn đại biểu cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sang chia buồn với Giáo hội Phật giáo và các phật tử Lào về sự mất mát vô cùng to lớn khi Hòa thượng Mahaphong Samaluerk viên tịch; khẳng định điều này thể hiện quan hệ gắn bó giữa Giáo hội hai nước nói riêng và quan hệ đặc biệt giữa hai nước nói chung.

Theo Hòa thượng Ngon Damlongboun, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, trong những năm tháng chiến tranh, hai nước luôn cùng chung lưng đấu cật, sát cánh bên nhau chống lại kẻ thù chung.

Hòa bình lập lại, hai nước vẫn tiếp tục hợp tác chặt chẽ và sâu rộng, cùng giúp nhau bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Với tư cách là hai tổ chức tôn giáo lớn có ảnh hưởng sâu rộng tại mỗi nước, Giáo hội Phật giáo hai nước phải phát huy mối quan hệ đặc biệt đó, cùng thúc đẩy và tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Giáo hội, góp phần gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước.

Trong phát biểu của mình, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào dành cho Đoàn; Chúc mừng Hòa thượng Ngon Damlongboun lên làm Chủ tịch của Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào, chúc Hòa thượng lãnh đạo và xây dựng Giáo hội Phật giáo Lào vững mạnh, đoàn kết các phật tử trên cả nước, đồng lòng cùng xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ và thịnh vượng.

Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, trong những năm qua, Giáo hội Phật Giáo hai nước luôn có sự hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ, cùng đoàn kết, phát triển đồng hành với đất nước để xây dựng và phát triển quê hương, đồng thời góp phần cho việc tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Nhân dịp này, thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã trao cho Hòa thượng Ngon Damlongboun khoản tiền 100.000 USD, quà tặng của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam dành cho Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào để xây dựng trường học.

Sáng cùng ngày, trước khi lên đường về nước, Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục