Giao lưu các điển hình tiên tiến vì an ninh Tổ quốc

Chiều 15/8, buổi giao lưu giữa các điển hình tiên tiến Công an nhân dân với những người làm báo TTXVN đã diễn ra tại trụ sở TTXVN.
Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2013), 8 năm ngày hội "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" (19/8/2005–19/8/2013), chiều 15/8, Bộ Công an và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu giữa các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong lực lượng Công an nhân dân và những người làm báo TTXVN. Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, các đơn vị của TTXVN và Bộ Công an đã đến dự buổi giao lưu. Phát biểu khai mạc buổi giao lưu, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, buổi gặp mặt, giao lưu có ý nghĩa sâu sắc, nhằm biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng Công an nhân dân, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đây là dịp để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Công an nhân dân với những người làm báo, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Bộ Công an và TTXVN. Trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân trong những năm qua luôn có sự đồng hành tích cực và hiệu quả của hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, trong đó có đội ngũ những người làm báo TTXVN. Bằng tình cảm và trách nhiệm, những người làm báo cả nước và đội ngũ phóng viên, biên tập viên TTXVN đã luôn sát cánh, cổ vũ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bộ Công an và TTXVN đã xây dựng mối quan hệ hợp tác hiệu quả, mà cụ thể nhất là việc triển khai toàn diện Nghị quyết liên tịch về Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân giữa TTXVN và Bộ Công an giai đoạn 2011-2015. Đặc biệt, thông tin về đề tài bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân luôn được TTXVN đăng, phát một cách kịp thời và chuẩn xác. Với mạng lưới rộng và sản phẩm thông tin đa dạng, TTXVN luôn đóng vai trò là kênh thông tin chủ lưu của hệ thống báo chí, phổ biến kịp thời, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, trong những tình huống phức tạp, nhạy cảm về kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, TTXVN đã phát huy vai trò kênh thông tin chính thức, chính thống, có tính định hướng dư luận. Tại buổi giao lưu, các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong lực lượng Công an nhân dân và những người làm báo TTXVN đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc trong công tác phá án, cách làm hay, sáng tạo trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và sự phối hợp giữa các cán bộ, chiến sỹ công an với những người làm báo. Các anh bày tỏ tình cảm, suy nghĩ, niềm say mê công việc, động lực để vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy ở địa bàn miền núi, biên giới, Thượng tá Phạm Văn Trực, Phó trưởng Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, cho biết Mộc Châu là một địa bàn trọng điểm, nóng về ma túy. Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, công an của huyện Mộc Châu luôn xác định nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác hàng năm. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, lực lượng Cảnh sát nhân dân cần phải biết dựa vào dân và hệ thống chính trị cơ sở. Đây là điểm tựa vững chắc để lực lượng Công an đấu tranh đối với tội phạm ma túy. Về sự phối hợp giữa Bộ Công an và TTXVN trong việc tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên các ấn phẩm thông tin của TTXVN, nhà báo Ngô Anh Văn, Giám đốc cơ quan đại diện TTXVN tại Đà Nẵng, cho biết Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN luôn coi việc tuyên truyền phòng chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của ngành. Ban lãnh đạo cơ quan ban hành Kế hoạch thông tin hàng năm về công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn cả nước; thường xuyên chỉ đạo đội ngũ phóng viên tuyên truyền về mảng đề tài này. Trên địa bàn miền Trung-Tây nguyên, các cán bộ, phóng viên TTXVN luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Nhờ đó, thông tin về các hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự của TTXVN tại địa bàn mang tính chiến lược này luôn nhanh, chính xác và được các cơ quan thông tin đại chúng sử dụng.
Giao lưu các điển hình tiên tiến vì an ninh Tổ quốc ảnh 1
Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi( bên phải) tặng hoa Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền (bên trái) tại buổi giao lưu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Đến từ tỉnh Điện Biên, Trung úy Thào A Minh, cán bộ Đội an ninh, Công an huyện Mường Nhé, đã chia sẻ những kinh nghiệm đấu tranh tội phạm trên địa bàn miền núi. Anh cho biết, là người con dân tộc Mông, anh thường xuyên bám bản, ba cùng với đồng bào để nắm vững tình hình cơ sở, làm tốt công tác vận động quần chúng. Anh luôn lắng nghe, giải đáp tâm tư nguyện vọng của nhân dân; thường xuyên tuyên truyền giải thích chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Qua đó, anh được quần chúng tin yêu, cung cấp kịp thời những thông tin có giá trị, làm tốt nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm, giữ vững bình yên bản làng. Nhiều năm đồng hành và thông tin kịp thời các hoạt động, các chiến công lớn của lực lượng Công an, nhà báo Nguyễn Quang Vũ, Phó Trưởng phòng Nội chính, Ban Biên tập Tin Trong nước, TTXVN, chia sẻ, để đạt hiệu quả cao trong công tác thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, cần có sự phối hợp từ phía cơ quan chức năng và cơ quan báo chí. Cơ sở của sự phối hợp chặt chẽ đó chính là niềm tin được xây dựng bằng uy tín, bản lĩnh chính trị của cơ quan báo chí, của tờ báo. Đặc biệt để làm tốt công tác tuyên truyền, đòi hỏi người phóng viên bên cạnh sự am hiểu về cơ cấu, tổ chức, bộ máy, cũng như đặc điểm nghiệp vụ của ngành công an, còn phải thường xuyên gần gũi, thân thiết, chia sẻ với cán bộ, chiến sỹ để có thể đồng cảm với niềm vui, nỗi buồn của họ. Đó là tư liệu quý cho những bài viết về chân dung người chiến sỹ công an. Tại buổi giao lưu, Trung tá Lê Xuân Minh, Trường phòng 2 (Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an), Thiếu tá Quách Hồng Khai, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Kiên Giang), Đại tá Đỗ Văn Tuyên, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang), Thượng úy Phạm Thành Khanh, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), anh Ngô Thành Công, Tổ trưởng tổ thanh niên phòng chống tội phạm thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường An Phú (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), nhà báo Dương Chí Tưởng, phóng viên thường trú TTXVN tại Bình Dương... đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm đấu tranh, tuyên truyền với các loại tội phạm hiện nay. Phát biểu khép lại buổi giao lưu, Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đầy cam go, phức tạp của chiến sỹ Công an nhân dân, luôn được nhiều cơ quan thông tin truyền thông, nhất là đội ngũ phóng viên TTXVN, đưa tin phản ánh kịp thời; góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.” TTXVN đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Các nhà báo TTXVN, trong đó có những nhà báo tiêu biểu tham dự cuộc giao lưu, đã tích cực thâm nhập, đi sâu tìm hiểu thực tiễn, có những tác phẩm báo chí sâu sắc, chân thực về cuộc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các mặt công tác của lực lượng Công an, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về những khó khăn, thách thức của lực lượng Công an nhân dân trong thi hành nhiệm vụ. Thông tin của TTXVN được bạn đọc trong và ngoài nước đón nhận, hệ thống báo chí từ Trung ương đến địa phương khai thác sử dụng. Điều đó cho thấy, vai trò quan trọng của báo chí nói chung và của TTXVN nói riêng trong việc định hướng dư luận xã hội và nâng cao nhận thức của người dân trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước. Thứ trưởng Bùi Quang Bền bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, TTXVN tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trên các sản phẩm thông tin của ngành. Các cơ quan chức năng của Bộ Công an và công an các địa phương cần tích cực phối hợp, cũng như tạo điều kiện tốt hơn nữa để các nhà báo TTXVN có đầy đủ thông tin phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân./.
Nguyễn Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục