Giao lưu đoàn kết hữu nghị hai nước Việt Nam-Lào tại Nhật Bản

Ngày 10/8, Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ quán Lào tại Nhật Bản đã tổ chức chương trình giao lưu nhân dịp kỷ niệm 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác.
Giao lưu đoàn kết hữu nghị hai nước Việt Nam-Lào tại Nhật Bản ảnh 1Đại sứ Việt Nam Nguyễn Quốc Cường và Phu nhân cùng Đại sứ Lào Viroth Sundara và Phu nhân tham dự chương trình giao lưu. (Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 10/8, Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Nhật Bản đã tổ chức chương trình giao lưu nhân dịp kỷ niệm 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. 

Tham dự các hoạt động giao lưu tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Viroth Sundara cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của hai cơ quan.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đã nêu bật tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh, tại Nhật Bản, tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào được thể hiện cụ thể qua sự gắn bó khăng khít giữa hai cơ quan đại sứ quán. Lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước thường xuyên nhắc nhở các cơ quan đại diện của hai nước ở các nơi trên thế giới đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trên mọi phương diện.


[Hội thảo vai trò của nữ đại biểu trong Quốc hội Việt Nam và Lào]

Đại sứ bày tỏ mong muốn tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn nữa thông qua sự hợp tác hiệu quả trong công tác giữa các cơ quan đại diện hai nước, cũng như trong quan hệ giao lưu thân tình giữa các cán bộ nhân viên của các cơ quan đại diện Việt Nam-Lào và gia đình.

Trong lời đáp từ, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Viroth Sundara chân thành cảm ơn sự nhiệt tình và chu đáo của Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức một sự kiện giao lưu đầy ý nghĩa, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó hữu nghị giữa hai nước Việt-Lào cũng như giữa hai sứ quán.

Đại sứ Lào Viroth Sundara chia sẻ rằng hoạt động giao lưu giữa Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Nhật Bản là một trong những sự kiện vui nhất, ý nghĩa nhất kể từ khi ông nhận chức tại Nhật Bản. Ông bày tỏ mong muốn tình đoàn kết đặc biệt này sẽ tiếp tục được phát huy và truyền lại cho các thế hệ tiếp theo của hai nước.

Chương trình giao lưu diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi trong đó có các tiết mục giao lưu văn hóa văn nghệ truyền thống của hai nước, thi đấu bóng bàn hữu nghị…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục