Giao lưu đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào tại thủ đô Geneva

Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Thụy Sĩ, Phái đoàn Việt Nam và Phái đoàn Lào... các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã phối hợp tổ chức giao lưu đoàn kết, hữu nghị Việt-Lào.
Giao lưu đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào tại thủ đô Geneva ảnh 1Các cán bộ, nhân viên ngoại giao Việt Nam và Lào tại Geneva và Berne chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Hoàng Hoa/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam​-Lào (5/9/1962-5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt-Lào (18/7/1977-18/7/2017), ngày 5/8 tại Geneva, Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Thụy Sĩ, Phái đoàn Việt Nam và Phái đoàn Lào bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã phối hợp tổ chức giao lưu đoàn kết, hữu nghị Việt-Lào với các hoạt động thi đấu thể thao và thưởng thức ẩm thực truyền thống của hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, Phạm Hải Bằng, Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva và Đại sứ Lào Kham-Inh Khitchadeth cùng đông đảo cán bộ, nhân viên ngoại giao Việt Nam và Lào đã tham dự sự kiện.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva Dương Chí Dũng đã ôn lại chặng đường phát triển vẻ vang của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

[Giao lưu văn nghệ, thể thao kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ Việt-Lào]

Đại sứ nhấn mạnh chặng đường phát triển quan hệ 55 năm qua và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác đã khẳng định tình đoàn kết đặc biệt thủy chung và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đã và đang tiếp tục được củng cố, đổi mới và phát triển sâu rộng hơn, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển của mỗi nước.

Đại sứ Dương Chí Dũng cũng khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước do các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai nước và hai dân tộc.

Tại Geneva, cũng như tại Thụy Sĩ, tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt-Lào được thể hiện cụ thể qua sự gắn bó khăng khít giữa hai Sứ quán và Phái đoàn thường trực Việt Nam và Lào. Đại sứ mong muốn tình đoàn kết hữu nghị Việt-Lào sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn nữa thông qua sự hợp tác hiệu quả trong công tác giữa các cơ quan đại diện Việt Nam và Lào tại Geneva và Berne,  cũng như trong quan hệ giao lưu thân tình giữa các cán bộ nhân viên của các cơ quan đại diện Việt Nam-Lào và gia đình.

Về phần mình, Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth nhấn mạnh, hai nước Lào-Việt đã đoàn kết gắn bó, đồng cam cộng khổ và kề vai sát cánh bên nhau trong suốt những năm kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở mỗi nước.

Đại sứ đã nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" để khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt hiếm có, là tài sản chung thiêng liêng vô giá của hai dân tộc; có ý nghĩa đặc biệt đối với thế hệ trẻ, bởi ở đó có sự hy sinh xương máu của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, của nhân dân hai nước. 

Đại sứ Lào cũng cho rằng trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, điều cần thiết đối với Việt Nam và Lào, nhất là với thế hệ trẻ của hai nước là tăng cường mối quan hệ hợp tác truyền thống nhằm giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vì sự phồn vinh của hai dân tộc.

Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth cũng mong muốn các cán bộ, nhân viên ngoại giao Việt Nam và Lào đang công tác tại Geneva và Berne luôn củng cố mối quan hệ hợp tác vững chắc giữa hai nước vì hiệu quả và thành công trong công tác ngoại giao song phương và đa phương tại Thụy Sĩ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục