Giao lưu nghệ thuật “Hướng về biển đảo quê hương”

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biển đảo quê hương” nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ diễn ra tại Hải Phòng.
Tối 25/7, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Báo Nhân dân và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức giao lưu nghệ thuật “Hướng về biển đảo quê hương” nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7), 49 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc, hải quân nhân dân Việt Nam (2 và 5/8/1964- 2 và 5/8/2013).

Hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, nhằm tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, người Việt Nam sống ở trong nước và nước ngoài về vị trí, vai trò của biển đảo Việt Nam, huy động các nguồn lực ủng hộ biển đảo, động viên các thế hệ chiến sĩ tiếp bước truyền thống của lớp cha anh đi trước.

Tham gia giao lưu, Chính ủy quân chủng Hải quân, Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật đã khái quát lại chiến thắng vẻ vang cách đây 49 năm, đồng thời rút ra 4 bài học của chiến thắng trận đầu để áp dụng trong giai đoạn hiện nay như bài học về coi trọng công tác giáo dục tình hình nhiệm vụ, nắm chắc âm mưu của kẻ thù, luôn chủ động để không bị bất ngờ trong mọi tình huống...

Cũng nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ, tối 25/7, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên “Linh thiêng Việt Nam” lần thứ nhất.

Chương trình do Báo Lao động và Xã hội phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Sự kiện truyền thông Việt Nam, Công ty Văn hóa thông tin Phú An tổ chức và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6-Đài Truyền hình Việt Nam.

“Linh thiêng Việt Nam” là một nén tâm nhang nhằm tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh, hiến dâng một phần xương máu của mình để non sông Tổ quốc được thống nhất vẹn nguyên. Chương trình góp phần tiếp tục cổ vũ tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ hôm nay trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Để cùng cả nước hướng về biển đảo thiêng liêng, trong đêm giao lưu nghệ thuật, Ban Tổ chức đã dành một phần kinh phí ủng hộ “Quỹ vì Trường Sa thân yêu,” góp phần cổ vũ đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân huyện Trường Sa và nhà giàn DK1 hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Trước đó, Ban Tổ chức chương trình đã đến dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích nghĩa trang Điện Biên trong hành trình “Dâng hương tưởng nhớ và tri ân”; dọc theo chiều dài đất nước thăm các địa danh lịch sử tiêu biểu ghi dấu những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam, những địa chỉ linh thiêng, nơi các liệt sĩ ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất quê hương./.

Phạm Mai

Tin cùng chuyên mục