Giao lưu Nghị sỹ hữu nghị hai nước Việt Nam-Hàn Quốc

Thông qua chương trình giao lưu nghị sỹ hữu nghị lần này, hai bên sẽ trao đổi, đưa ra phương án nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc.
Giao lưu Nghị sỹ hữu nghị hai nước Việt Nam-Hàn Quốc ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với các nghị sỹ Hàn Quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 18/1, tại Nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc và Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam đã tổ chức buổi Giao lưu nghị sỹ hữu nghị hai nước.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc và Chủ nhiệm Ủy ban Môi trường và Lao động Quốc hội Hàn Quốc Kim Hack Young, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam chủ trì buổi giao lưu.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc Trần Văn Túy nêu rõ từ năm 2009, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc lần đầu tiên đã ký Thỏa thuận hợp tác làm căn cứ pháp lý để đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội lên tầm cao mới. Thỏa thuận hợp tác này đã được Chủ tịch Quốc hội hai nước ký mới năm 2013 và đang được Quốc hội hai nước tích cực triển khai.

Tháng 12/2018, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và đạt kết quả tốt đẹp. Cuộc giao lưu nghị sỹ hai nước hôm nay là một trong các nội dung đã được hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí và quan tâm, tạo điều kiện.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Kim Hack Young nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992. Trong suốt 27 năm qua, mối quan hệ này không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi phương diện kinh tế, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân... Hiện có khoảng 150.000 người Hàn Quốc ở Việt Nam và khoảng 170.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc.

Đặc biệt với thành công của Đội tuyển Bóng đá Việt Nam cùng với huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã khiến giao lưu nhân dân giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và sâu đậm hơn.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Kim Hack Young mong muốn thông qua chương trình giao lưu nghị sỹ hữu nghị lần này, hai bên sẽ trao đổi, đưa ra phương án nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc.

Tại buổi giao lưu, các nghị sỹ đã trao đổi về tình hình hợp tác hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, văn hóa, thể thao, du lịch... đồng thời thảo luận về sự hợp tác giữa các nghị sỹ hai nước trong thời gian tới.

Qua trao đổi, hai bên nhất trí trong thời gian tới tiếp tục triển khai các hoạt động theo tinh thần thỏa thuận đã thống nhất giữa Lãnh đạo cấp cao Quốc hội hai nước. Hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác giữa hai Quốc hội, triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, thúc đẩy trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Hai bên ủng hộ các nghị sỹ hai nước tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác; đôn đốc, thúc đẩy Chính phủ hai nước triển khai các thỏa thuận đã ký kết; phát huy vai trò cầu nối của Nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Ngay sau buổi giao lưu, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc và Chủ nhiệm Ủy ban Môi trường và Lao động Quốc hội Hàn Quốc Kim Hack Young, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam đã có buổi họp báo, thông báo nhanh về những nội dung hai bên trao đổi.

Theo chương trình, chiều 18/1, trận giao lưu bóng đá hữu nghị giữa các nghị sỹ hai nước diễn ra tại Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục