Giao lưu và nói chuyện về Chiến thắng 30/4 tại Lào

Ngày 25/4 tại Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức buổi nói chuyện về chiến thắng 30/4/1975 lịch sử của nhân dân Việt Nam.
Trong khuôn khổ các họat động chào mừng năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012, ngày 25/4 tại Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức buổi nói chuyện về chiến thắng 30/4/1975 lịch sử.

Đến dự buổi nói chuyện có ông PhankhamViphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào cùng đại diện các ban, ngành trung ương và thủ đô Vientiane, Sứ quán Việt Nam tại Lào và hơn 400 sinh viên Cao đẳng Bách khoa Vientiane.

Tại buổi nói chuyện, Đại tá Nguyễn Phú Hải, Trưởng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào đã phân tích sâu sắc nguyên nhân thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh với chiến thắng 30/4 lịch sử đã thu non sông về một mối, đưa đất nước vào kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Bằng những dẫn chứng sinh động qua các thời kỳ đấu tranh từ năm 1954 đến năm 1975, Đại tá Nguyễn Phú Hải nhấn mạnh tài thao lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh cách mạng và đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trên khắp các chiến trường.

Đại thắng mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miến Nam là sự hội tụ sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam thần kỳ, tất cả cho tuyền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược với sự hy sinh to lớn của nhân dân cả nước quyết tâm chiến đấu vì khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; đồng thời chiến thắng cũng tỏ rõ sức mạnh của chủ nghĩa xã hội và tinh quốc tế vô sản cao cả, trong đó có sự hợp đồng tác chiến cũng như sự giúp đỡ hiệu quả của nhân dân Lào anh em.

Trong chiến tranh, Lào đã sẵn sàng chia lửa với quân và dân Việt Nam mà điển hình là sự phối hợp trong chiến dịch Đường 9 Nam Lào lịch sử năm 1971 và việc xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên đất nam Lào đã đi vào lịch sử chống ngoại xâm của hai dân tộc như những trang sử chói lọi nhất của tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Thay mặt Đảng, Nhà nước Lào, ông PhankhamViphavanh chúc mừng ngày lễ trọng đại của nhân dân Việt Nam anh em, khẳng định chiến thắng 30/4/1975 là thắng lợi vĩ đại trọn vẹn của nhân dân Việt Nam đồng thời cũng là niềm cổ vũ lớn lao đối với nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh chống kẻ thù chung.

Trong chiến tranh Lào và Việt Nam trên một trận tuyến chống quân thù, ngày nay hai nước lại sát cánh bên nhau, không ngừng vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển bền vững cho hôm nay và thế hệ mai sau./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục