Giao lưu với tác giả tiêu biểu của văn học Nhật Bản

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản sẽ tổ chức chương trình giao lưu với nhà văn Nhật Bản Takahashi Genichiro vào giữa tháng 3.

Thông tin từ Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam cho hay, đơn vị này sẽ tổ chức chương trình giao lưu với một trong những cây bút tiêu biểu của văn học Nhật Bản, Takahashi Genichiro.

Chương trình sẽ diễn ra vào chiều 10/3 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và chiều 12/3 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Takahashi Genichiro là tác giả cuốn tiểu thuyết “Vĩnh biệt, các gang-ster.” Trong buổi giao lưu, bên cạnh việc giới thiệu về “Vĩnh biệt, các gang-ster,” nhà văn Takahashi Genichiro sẽ đề cập đến những vấn đề đáng quan tâm hiện nay của nền văn học đương đại.

Tác phẩm “Vĩnh biệt, các gang-ster” được xuất bản vào năm 1982 và đoạt giải ở hạng mục “Tiểu thuyết Đầu tay Xuất sắc”-Giải thưởng văn học Gunzo Nhật Bản.

Đại diện ban tổ chức cho hay, từ khi xuất hiện, tác phẩm “Vĩnh biệt, các gang-ster” luôn được giới phê bình văn học ca ngợi cuốn sách là một trong những tác phẩm quan trọng của văn học Nhật Bản thời hậu chiến.

Tác phẩm đã được dịch sang tiếng Anh, Italy, Brazil và Bồ Đào Nha. Tiểu thuyết này đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt vào cuối năm 2013 với sự hỗ trợ về tài chính của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản. Bản dịch tiếng Việt “Vĩnh biệt, các gang-ster” do Nhà xuất bản Thời đại phối hợp với Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam ấn hành.

Nhà văn Takahashi Genichiro sinh năm 1951 tại Onomichi (quận Hiroshima, Nhật Bản). Ông từng theo học tại Khoa Kinh tế của Đại học Quốc gia Yokohama . Từ tháng 4/2005, ông bắt đầu dạy học tại Khoa Quốc tế, Trường Đại học Meiji.

Chương trình giao lưu với nhà văn Takahashi Genichiro là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản 2014. Sự kiện mở cửa tự do và dịch song ngữ Việt-Nhật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục