Giao thông hàng không nối Nga-Belarus bị gián đoạn

Từ sáng 26/3, giao thông hàng không giữa Mátxcơva (Nga) và Minsk (Belarus) đã bị gián đoạn, khiến khoảng 360 hành khách bị ảnh hưởng.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, từ sáng 26/3, giao thông hàng không giữa hai thủ đô Mátxcơva của Nga và Minsk của Belarus đã bị gián đoạn, khiến khoảng 360 hành khách bị ảnh hưởng.

Theo thông báo của Hãng hàng không Nga, Aeroflot, nguyên nhân chính là do hai bên không đạt được thỏa thuận về số chuyến bay trong ngày nên đã rút giấy phép cấp cho nhau trước đó.

Hãng hàng không quốc gia Belarus, Belavia sáng 26/3 cũng xác nhận hãng này đã rút giấy phép sau khi phía Nga có hành động tương tự liên quan đến các chuyến bay giữa Minsk và Mátxcơva, khiến chuyến bay khởi hành lúc 7 giờ từ Belarus đi Nga và chuyến bay khởi hành lúc 8 giờ từ Mátxcơva đi Minsk đều bị hoãn. Hiện nay, các đại diện hữu quan của hai bên đang tiếp xúc nhằm tháo gỡ tình trạng gián đoạn hàng không này.

Tin cho biết hiện hai bên đã thỏa thuận tạm thời nối lại giao thông hàng không giữa Mátxcơva và Minsk cho đến ngày 29/3 tới, thời điểm mà hai bên sẽ tiến hành đàm phán để đưa ra những phương án giải quyết vấn đề phát sinh.

Phía Belarus cho biết theo một hiệp định liên chính phủ, tần suất các chuyến bay và các điều kiện tiếp cận các sân bay của hai nước phải bình đẳng giữa Minsk và Mátxcơva. Trong khi đó, theo Belarus, phía Nga đang tìm cách có được giấy phép cho số chuyến bay từ Mátxcơva tới Minsk nhiều hơn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục