Giao tranh ác liệt tại Yemen khiến 38 tay súng thiệt mạng

Các lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen được quốc tế công nhận đã mở một cuộc tấn công nhằm vào phe nổi dậy theo dòng Hồi giáo Shiite xung quanh thành phố cảng Mocha.
Giao tranh ác liệt tại Yemen khiến 38 tay súng thiệt mạng ảnh 1Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích ở Sana'a, Yemen ngày 25/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

AP đưa tin giới chức quân sự và an ninh của Yemen cho biết các lực lượng trung thành với Tổng thống nước này được quốc tế công nhận đã mở một cuộc tấn công nhằm vào phe nổi dậy theo dòng Hồi giáo Shiite xung quanh thành phố cảng Mocha, thuộc miền Đông Nam Yemen.

Giao tranh ác liệt đã khiến 38 tay súng ở cả hai bên thiệt mạng.

Theo các nguồn tin ngày 12/4, cuộc tấn công bắt đầu từ một ngày trước với sự hỗ trợ của Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu chống quân nổi dậy Houthi.

Giới chức quân sự Yemen nhấn mạnh lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi muốn giành quyền kiểm soát cảng biển then chốt tại khu vực Hodeira, phía Bắc thành phố Mocha.

[Giao tranh khiến hơn 40 người thiệt mạng tại Yemen trong 24 giờ]

Cuộc xung đột tại Yemen đã leo thang kể từ khi có sự can thiệp của liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu từ tháng 3/2015 nhằm hỗ trợ các lực lượng trung thành với Tổng thống Hadi chống lại phiến quân Houthi.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cuộc xung đột đã cướp đi tính mạng của gần 7.700 người và hàng chục nghìn người khác bị thương kể từ khi có sự can thiệp của liên quân Arab./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục