Giao tranh dữ dội ở miền Tây Uganda, ít nhất 55 người thiệt mạng

Giới chức Uganda cho biết ít nhất 55 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh dữ dội ở khu vực miền Tây nước này giữa các lực lượng an ninh Uganda và các tay súng đòi ly khai.
Giao tranh dữ dội ở miền Tây Uganda, ít nhất 55 người thiệt mạng ảnh 1Cảnh sát Uganda. (Nguồn: Theinsider.ug)

Theo AFP/AP, giới chức Uganda ngày 27/11 cho biết ít nhất 55 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh dữ dội ở khu vực miền Tây nước này giữa các lực lượng an ninh Uganda và các tay súng đòi ly khai.

Người phát ngôn cảnh sát Uganda Andrew Felix Kaweesi cho biết 14 cảnh sát và 41 tay súng đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ ở thị trấn Kasese kể từ hôm 26/11, khi các tay súng tấn công lực lượng an ninh đang làm nhiệm vụ tuần tra.

Vụ việc này là một bước leo thang trong cuộc xung đột kéo dài giữa các lực lượng an ninh Uganda và phiến quân được cho là trung thành với Wesley Mumbere, một thủ lĩnh bộ lạc vốn chỉ trích Tổng thống lâu đời của Uganda, ông Yoweri Museveni./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục