Giao tranh gây thương vong tại biên giới Ấn Độ và Pakistan

Ngày 3/1, căng thẳng đã leo thang tại khu vực Kashmir sau khi xảy ra đấu súng giữa lính biên phòng Ấn Độ và Pakistan, làm 16 người thương vong.
Giao tranh gây thương vong tại biên giới Ấn Độ và Pakistan ảnh 1 Chuyển thiếu niên Ấn Độ bị thương trong cuộc giao tranh tới bệnh viện điều trị ở Jammu ngày 3/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/1, căng thẳng đã leo thang tại khu vực Kashmir sau khi xảy ra đấu súng giữa lính biên phòng Ấn Độ và Pakistan, làm 4 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Theo các nguồn tin cảnh sát tại Kashmir, căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng bùng phát từ ngày 31/12/2014 sau khi xảy ra đấu súng giữa binh sỹ hai nước, khiến một lính biên phòng Ấn Độ và 2 lính bán quân sự Pakistan thiệt mạng.

Ngày 3/1, các vụ nã pháo dữ dội của lực lượng biên phòng hai nước đã khiến 1 phụ nữ Ấn Độ thiệt mạng, khoảng 10 người bị thương và hàng trăm người dân tại khu vực Samba và Hiranagar ở Kashmir phải đi sơ tán.

Một quan chức địa phương cho biết 2 binh sỹ  thiệt mạng khi lực lượng Pakistan nã rocket vào khu vực Tanghdar, gần Đường ranh giới kiểm soát (LoC), cách thủ phủ Srinagar của bang Jammu và Kashmir khoảng 140km về phía Tây Bắc.

Ngoài ra, một bé gái thiệt mạng và một bé trai bị thương trong vụ đấu súng gần Sialkot.

Trước những diễn biến căng thẳng tại Kashmir, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh đã lên án Pakistan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đã ký kết. Trong khi đó, quân đội Pakistan khẳng định binh sỹ nước này đã đáp trả "một cách phù hợp" các vụ nã pháo của quân đội Ấn Độ.

Các cuộc giao tranh giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan trong vài ngày qua đã làm gia tăng sự lo ngại của người dân sống trong khu vực.

Theo một báo cáo, khoảng 1.400 người dân tại các ngôi làng gần khu vực giao tranh đã phải đi sơ tán.

LoC dài 720km là đường biên giới trên thực tế chia Kashmir làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Kashmir.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, lực lượng biên phòng hai nước thường xuyên đấu súng và đổ lỗi cho nhau về việc bên nào khiêu khích trước.

Theo số liệu thống kê của Ấn Độ, năm 2014 là năm có số vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhiều nhất với 563 vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục