Giao tranh ở Myanmar tiếp diễn gần biên giới Trung Quốc

Theo Đài THNK, những vụ đụng độ giữa phiến quân Kokang và binh sỹ chính phủ Myanmar vẫn tiếp diễn mặc dù hàng trăm dân thường đã trở về thị trấn bị chiến tranh tàn phá này.
Giao tranh ở Myanmar tiếp diễn gần biên giới Trung Quốc ảnh 1Một nhân viên chữ thập đỏ Myanmar bị thương do đạn pháo của phiến quân. (Nguồn: AFP)

Theo Đài THNK, những vụ đụng độ giữa phiến quân Kokang và binh sỹ chính phủ Myanmar vẫn tiếp diễn mặc dù hàng trăm dân thường đã trở về thị trấn bị chiến tranh tàn phá này.

Ông Tun Myat Lin, phát ngôn viên của lực lượng phiến quân, nói rằng quân đội Myanmar đã thực hiện vụ tấn công kéo dài 6 giờ đồng hồ vào sáng 24/2 bằng pháo binh và bộ binh.

Ông Lin nói thêm rằng phe phiến quân không ai bị thương. Trong khi đó, Chính phủ Myanmar cho biết một cảnh sát và 3 binh sỹ đã thiệt mạng còn bảy người bị thương.

Chính phủ Myanmar cho hay 40 tù nhân bị thương khi chiếc xe chở họ bị tấn công trong lúc họ được chuyển tới một khu vực an toàn hơn.

Tuy bạo động vẫn tiếp diễn, Đại tướng Aung Ye Win, Trưởng phòng Báo chí của Bộ Quốc phòng Myanmar, nói rằng tình hình ở thị trấn Laukai đã được ổn định và hàng trăm người tản cư đã trở về nhà.

Làn sóng giao tranh ở Myanmar đã cướp đi sinh mạng của hơn 130 người và làm cho hàng vạn người bỏ chạy sang Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục