Giết người tình vì ghen tuông, lĩnh án tù chung thân

Ngày 30/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Nguyễn Thành Khoa (23 tuổi) án tù chung thân về hành vi giết người dã man.
Ngày 30/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thành Khoa (23 tuổi, trú tại xã Trà Vòng, huyện Tân Biên, Tây Ninh) án tù chung thân về hành vi giết người dã man.

Theo cáo trạng, Khoa và Mai Thị Thúy Kiều quen biết và yêu nhau vào khoảng tháng 8/2011 (lúc này Kiều 16 tuổi). Ngày 27/10/2011, Khoa và Kiều rủ nhau về huyện Trảng Bàng rồi vào nhà nghỉ H.A để trọ.

Trong lúc Kiều ngủ, Khoa lén kiểm tra điện thoại của Kiều thì phát hiện có người nhắn tin nói chuyện yêu thương với Kiều. Sáng hôm sau, hai bên xảy ra mâu thuẫn do Khoa nghi ngờ Kiều không chung thủy, có người yêu mới.

Trong lúc cãi nhau, Khoa rút con dao Thái Lan đã thủ sẵn trong người đâm liên tiếp năm nhát vào vùng ngực và bụng khiến Kiều gục xuống. Để “chắc ăn,” Khoa tiếp tục đâm thêm hai cái nữa khiến Kiều chết tại chỗ.

Sau khi giết người, Khoa đã viết thư tuyệt mệnh và dùng con dao đó đâm ba nhát vào mình nhưng vết thương nhẹ nên không chết.

Đến chiều tối, Khoa đi ra ngoài mua thuốc trừ sâu về để tự tử nhưng không mua được. Ngày 30/10/2011, chủ nhà trọ H.A phát hiện ra Kiều chết trong phòng trọ, còn Khoa bị thương nên đưa đi cấp cứu và báo cho công an huyện Trảng Bàng biết.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thành Khoa thừa nhận toàn bộ hành vi gây án của mình và cho rằng chỉ vì quá yêu Kiều, nên ghen tuông mù quáng dẫn đến cái chết cho nạn nhân.

Bên cạnh mức án chung thân, Khoa còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền gần 100 triệu đồng gồm tiến mai táng và tổn thất tinh thần./.

Lực Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục