Giết quan chức vì không được khai sinh con thứ tư

Một người đàn ông Trung Quốc đã cầm dao đâm chết hai cán bộ dân số sau khi họ từ chối làm giấy khai sinh cho đứa con thứ tư của ông ta.
Theo Tân Hoa xã, một người đàn ông Trung Quốc đã cầm dao đâm chết hai cán bộ dân số, đồng thời làm bốn người khác bị thương, sau khi các cán bộ này từ chối làm giấy khai sinh cho đứa con thứ tư của ông ta vì vi phạm “chính sách một con.”
Giết quan chức vì không được khai sinh con thứ tư ảnh 1
Một tấm áp phích cổ vũ cho chính sách một con ở tỉnh Quảng Tây (Nguồn: AFP)
Theo tờ Nhân dân Nhật báo thì người đàn ông nói trên có họ He, đã có hành vi gây rối tại văn phòng dân số ở thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây.

Các cán bộ dân số ở đây đã từ chối làm giấy khai sinh cho con ông He, đồng thời yêu cầu ông này nộp phạt vì đã sinh con thứ tư, dẫn đến cự cãi giữa đôi bên trước khi xảy ra vụ tấn công.

Theo tờ báo thì ông He, vốn là nông dân, ngay sau đó đã bị bắt giữ.

Chính sách một con ở Trung Quốc quy định các gia đình chỉ được sinh một đứa con để hạn chế tình trạng bùng nổ dân số.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều ý kiến phê phán chính sách này vì gây ra tình trạng mất cân bằng giới cũng như khiến dân số có xu hướng già hóa, đồng thời gây ra nhiều vấn đề xã hội.

Chính sách một con cũng gây nên nhiều bi kịch trong thời gian qua, điển hình là vụ một sản phụ bị ép phá thai 7 tháng tuổi vì không có tiền nộp phạt do sinh con thứ hai ở tỉnh Thiểm Tây, gây sự chú ý từ cộng đồng quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục