Giết vợ chặt xác phi tang vì thường xuyên say xỉn

Nghi phạm hạ sát và cắt thi thể người vợ ra thành nhiều phần mang đi phi tang do bà này thường xuyên về muộn trong tình trạng say xỉn.
Cảnh sát thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 8/9 vừa bắt giữ một viên chức 45 tuổi họ Jin vì tội giết vợ.

Theo đó, nghi phạm Jin đã hạ sát người vợ họ Kim 43 tuổi của mình do bà này thường xuyên về nhà muộn và ở trong tình trạng say xỉn.

Theo cảnh sát, ông Jin đã giết vợ tại căn hộ chung cư ở phường Geumchon vào khoảng 20 giờ ngày 5/9. Sau khi hạ sát, ông Jin đã cắt thi thể người vợ ra thành nhiều phần rồi mang đi phi tang ở một ngọn núi cách nhà 5km.

Vào khoảng 15 giờ ngày 7/9, ông Jin đã gọi điện thông báo với cảnh sát rằng vợ ông ta bị mất tích đã hai ngày. Sau đó, ông Jin nói với hai người con rằng ông đi làm việc và không quay trở về nhà.

Cảnh sát đã nghi ngờ sự liên quan của người chồng trong việc người vợ đột ngột mất tích. Sau khi kiểm tra camera an ninh của tòa nhà, cảnh sát phát hiện ông Jin đã chuyển 3 túi rác và một ba lô ra khỏi tòa nhà vào khoảng thời gian giữa 4 giờ 8 phút và 4 giờ 13 phút ngày 6/9. Kết quả khám nghiệm hiện trường cũng cho thấy có vết máu ở phòng tắm và cửa ra vào của căn hộ nhà ông Jin.

Chiều ngày 8/9, cảnh sát phát hiện nghi phạm Jin sử dụng máy ATM ở thành phố Gwangju (tỉnh Gyeonggi) và đã bắt được ông này ngay sau đó ở thành phố Incheon, cách Seoul 80km về phía Đông Nam.

Khi bị bắt, nghi phạm Jin đã tìm cách tự sát bằng việc uống chai thuốc sâu mang theo người. Tuy nhiên, ông đã “thoát chết” sau khi được rửa dạ dày ở một bệnh viện gần đó.

Theo lời khai của nghi phạm Jin, hai vợ chồng ông này đã có một thời gian dài cãi vã vì bà Kim thường xuyên về nhà trong tình trạng say xỉn. Hôm xảy ra án mạng, người vợ đã về nhà rất muộn và trong tình trạng “xỉn nặng”. Ông Jin đã dùng chai rượu soju đập vào đầu vợ sau đó dùng dao làm bếp cắt thi thể người vợ ra làm nhiều phần.

Cảnh sát cho biết ông Jin đã giấu xác người vợ ở trong nhà trong 8 tiếng và chờ cho các con đi ngủ mới mang xác vợ ra khỏi nhà.

Vợ chồng ông Jin hiện có ba người con trong đó người con trưởng đang phục vụ trong quân đội. Ông Jin hiện là một viên chức làm việc tại Tòa thị chính thành phố Paju.

Cảnh sát thành phố Paju sẽ thực hiện lệnh bắt giam nghi phạm Jin ngay khi quá trình điều tra kết thúc./.

Anh Nguyên/ Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục