Giggs tự ứng cử chức đội trưởng Vương quốc Anh

Giggs tin rằng, với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao lâu năm anh xứng đáng được đeo chiếc băng đội trưởng của tuyển Vương quốc Anh.
Tiền vệ Ryan Giggs tin rằng, với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao lâu năm anh xứng đáng được đeo chiếc băng đội trưởng của đội tuyển Vương quốc Anh tại kỳ thế vận hội mùa hè Olympic London 2012. Dù cho đã đạt được mọi thành công ở cấp độ câu lạc bộ cùng Manchester United, nhưng oái oăm thay Giggs vẫn chưa một lần được tham dự một đầu trường lớn như EURO hay World Cup bởi đội tuyển xứ Wales quá nhỏ bé so với những đội bóng khác ở châu Âu. Mới đây, huấn luyện viên Stuart Pearce đã triệu tập Giggs vào đội hình của đội tuyển Vương quốc Anh tham dự Olympic London 2012. Lần đầu tiên trong 21 năm làm cầu thủ chuyên nghiệp của mình, lão tướng 38 tuổi người xứ Wales mới có cơ hội tham dự một giải đấu lớn. Trong bản danh sách do Stuart Pearce công bố bao gồm 5 cầu thủ Xứ Wales và 13 cầu thủ Anh. Không chọn cầu thủ Scotland hay Bắc Ireland nào được chọn. Điều đáng chú ý và gây sốc nhất là không có tên tiền vệ David Beckham. Ngoài tiền vệ đang khoác áo Manchester United, Craig Bellamy và Micah Richards là 2 cái tên còn lại của danh sách 3 “lão tướng” dự Olympic. Trong cuộc trò chuyện trên trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá Anh, Giggs cho biết: “Rõ ràng tôi là người có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhất trong đội hình hầu hết là những cầu thủ trẻ. Tôi hy vọng mình có thể được đeo chiếc băng đội trưởng.” [Pearce giải thích lý do không lựa chọn Beckham] Trước đó, trong bài phát biểu của mình, huấn luyện viên Pearce cũng cho biết ông dành sự ủng hộ cho tiền vệ 38 tuổi: “Aaron Ramsey là đội trưởng của tuyển xứ Wales, Micah Richards từng được đeo băng đội trưởng Manchester City và Craig Bellamy có rất nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng, Giggs xứng đáng hơn cả. Anh ấy luôn dành sự tôn trọng cho các cầu thủ." Để chuẩn bị cho giải, đội tuyển Vương quốc Anh sẽ có trận giao hữu với U23 Brazil tại Middlesbrough vào 20/7. Sau đó, đoàn quân của Pearce sẽ thi đấu trận đầu tiên tại Thế vận hội với Senegal tại sân Old Trafford vào ngày 26/7. Tiếp đó sẽ là các cuộc đối đầu với UAE tại sân Wembley (ngày 29/7) và Uruguay ở sân Millennium, Cardiff (ngày 1/8).
Danh sách 18 cầu thủ đội Vương quốc Anh tham dự Olympic 2012

Thủ môn: Jason Steele (Middlesbrough); Jack Butland (Birmingham City)

Hậu vệ: Ryan Bertrand (Chelsea); Neil Taylor (Swansea City); James Tomkins (West Ham United); Steven Caulker (Tottenham Hotspur); Craig Dawson (West Bromwich Albion); Danny Rose (Tottenham Hotspur); Micah Richards (Manchester City)

Tiền vệ: Tom Cleverley (Manchester United); Jack Cork (Southampton); Ryan Giggs (Manchester United); Aaron Ramsey (Arsenal); Joe Allen (Swansea City)

Tiền đạo: Scott Sinclair (Swansea City); Craig Bellamy (Liverpool); Daniel Sturridge (Chelsea); Marvin Sordell (Bolton Wanderers) 
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục