Gió bão lật đổ cây khiến 20 sinh viên thiệt mạng tại Ghana

Cơ quan cứu hộ Ghana ngày 19/3 cho biết 20 sinh viên đã thiệt mạng sau khi bị cây đổ vào người trong lúc đang bơi trên sông tại Ghana.
Gió bão lật đổ cây khiến 20 sinh viên thiệt mạng tại Ghana ảnh 1(Nguồn: citifmonline.com)

Cơ quan cứu hộ Ghana ngày 19/3 cho biết 20 sinh viên đã thiệt mạng sau khi bị cây đổ vào người trong lúc đang bơi trên sông tại Ghana.

Người phát ngôn của Cơ quan Cứu hộ quốc gia Ghana cho biết tai nạn bất ngờ xảy ra vào chiều 19/3, khi một nhóm sinh viên đang bơi tại thác nước Kintampo, một điểm du lịch nổi tiếng ở khu vực Brong-Ahafo.

Theo nguồn tin, gió bão đã khiến cây bị bật gốc và đổ xuống chỗ các sinh viên đang bơi.

Vụ việc đã khiến 18 sinh viên tử vong tại chỗ, 2 người qua đời trong bệnh viện và 11 người đang phải điều trị.

Bộ trưởng Du lịch Ghana Catherine Abelema Afeku đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi Quần đảo Solomon rạng sáng 20/3 (theo giờ địa phương).

Trận động đất xảy ra lúc 2 giờ 43 phút sáng giờ địa phương (22 giờ 43 phút ngày 19/3 theo giờ Việt Nam), với tâm chấn ở độ sâu 4km, cách thành phố Honiara khoảng 170km về phía Bắc-Đông Bắc.

Hiện chưa có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Quần đảo Solomon là một phần của "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất và núi lửa phun trào.

Năm 2007, một trận động đất mạnh 8 độ Richter tại quần đảo này đã tạo ra sóng thần cao 10m, cướp đi sinh mạng của 52 người và khiến hàng nghìn người bị mất nhà cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục