Gió cấp 8 đánh chìm 3 tàu cá của ngư dân Cô Tô

Gió Nam đến Đông Nam giật cấp 7 cấp 8 mạnh bất ngờ tạo sóng lớn rạng sáng 24/4 đã đánh chìm 3 chiếc tàu của ngư dân đảo Cô Tô.
Gió Nam đến Đông Nam giật cấp 7 cấp 8 mạnh bất ngờ tạo sóng lớn rạng sáng 24/4 đã đánh chìm 3 chiếc tàu cá của ngư dân đang neo đậu gần khu vực cầu cảng trên vùng biển Cô Tô (Quảng Ninh).

3 chiếc tàu cá bị đánh chìm được xác định của các ông Lê Văn Dị, Nguyễn Văn Chung, Bùi Văn Khoa cùng trú tại khu 3, thị trấn Cô Tô. May mắn không có thiệt hại về người.

Trưa 24/4, lực lượng cứu hộ đã huy động gần 20 người kéo được một chiếc tàu bị chìm về bờ nhưng trong tình trạng vỡ nát. Hiện tại, 2 chiếc tàu còn lại đang được lực lượng cứu hộ xác định vị trí để kéo về bờ.

Theo ông Mai Tuấn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô, vào thời điểm trên còn một chiếc tàu nữa của ông Nguyễn Văn Hải cũng ở địa chỉ trên bị sóng đánh trôi dạt lềnh bềnh trên biển, được chiếc tàu tuần tra của lực lượng biên phòng lai dắt đưa về bờ sáng sớm nay.

Các tàu bị đánh đắm và trôi dạt này là những tàu nhỏ có công suất từ 15 đến 20CV dùng để đánh bắt hải sản ven bờ./.

Văn Đức (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục