Gió thổi sập tường ở Ấn Độ khiến hơn 20 người thương vong

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em, và hơn 12 người bị thương sau khi một bức tường tại một nhà máy đổ sập xuống nơi ở tạm bợ của những người dân nghèo.
Gió thổi sập tường ở Ấn Độ khiến hơn 20 người thương vong ảnh 1Người dân khóc thương các nạn nhân thiệt mạng trong một vụ sập tường ở bang Rajasthan Pradesh ngày 11/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em, và hơn 12 người bị thương sau khi một bức tường tại một nhà máy đổ sập xuống nơi ở tạm bợ của những người này tại thị trấn Baddi thuộc bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Một quan chức cảnh sát cấp cao đề nghị giấu tên cho biết vụ việc xảy ra rạng sáng 7/6 tại làng Saraj Majra thuộc thị trấn Baddi, cách thủ phủ Shimla của bang Himachal Pradesh 120km khi bức tường bao xung quanh nhà máy sát khu ổ chuột lớn này đột nhiên đổ sập do bão.

Theo thông tin, 8 nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường, trong khi những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Nhiều khả năng số nạn nhân thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng do một số người bị thương nghiêm trọng.

[Bức tường bất ngờ đổ sập đè chết 25 người đang dự đám cưới]

Lực lượng chức năng đã đến hiện trường để đánh giá thiệt hại, đồng thời mở một cuộc điều tra vụ việc.

Hồi tháng trước, có hơn 50 người thương vong trong vụ bức tường của một phòng cưới đổ sập do mưa bão lớn tại bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ.

Cùng ngày, ít nhất 12 người, gồm 5 nam và 7 nữ, đã bị thương trong một vụ nổ khí gas tại một nhà máy chế biến thực phẩm ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Hơn 140 nhân viên cứu hỏa cùng 53 xe cấp cứu đã được điều động tới hiện trường.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân dẫn tới vụ nổ có thể là do rò rỉ khí gas. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục