Giỗ Tổ Hùng Vương: Việt Trì tổ chức Hội thi bơi chải quy mô lớn

Lần đầu tiên thành phố Việt Trì tổ chức Hội thi bơi chải quy mô lớn, tổ chức Hội chợ Hùng Vương 2016, trưng bày 3 mẫu tác phẩm tượng đài Quốc tổ Hùng Vương thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách.
Giỗ Tổ Hùng Vương: Việt Trì tổ chức Hội thi bơi chải quy mô lớn ảnh 1Các đội chải tranh tài tại Hội thi bơi chải Việt Trì mở rộng lần thứ nhất. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Nằm trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2016, sáng 10/4, tại Hồ Công viên Văn Lang, Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì (Phú Thọ) tổ chức Hội thi bơi chải Việt Trì mở rộng năm 2016.

Đây là năm đầu tiên Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì tổ chức hội thi bơi chải mở rộng với quy mô hoành tráng, thu hút hàng nghìn người dân đến xem.

Ngay từ sáng sớm, truyến đường Nguyễn Tất Thành, đường Trần Phú, thành Phố Việt Trì, hàng nghìn người hâm mộ đã đến cổ vũ cho 240 vận động viên của 8 đội chải gồm Việt Trì 1. Việt Trì 2, Việt Trì 3, Việt Trì 4; Thanh Thủy 1, Thanh Thủy 2 và Tam Nông 1, Tam Nông 2.

Kết quả, đội chải Thanh Thủy 1 giành giải nhất, giải nhì thuộc về đội Việt Trì 1 và Thanh Thủy 2; giải ba giành cho đội Việt Trì 4.

Cùng ngày, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì cũng đã diễn ra Hội chợ Hùng Vương 2016.

Hội chợ có quy mô 350 gian hàng với gần 200 doanh nghiệp của 9 tỉnh thành trong cả nước, trưng bày, giới thiệu nhiều sản vật của các địa phương phong phú, đa dạng như hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, phân bón, nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, trang trí nội ngoại thất, điện, điện tử, ôtô, hàng may mặc, thời trang, nông lâm thủy sản, lương thực, thực phẩm chế biến, thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm cơ khí, máy móc phục vụ nông nghiệp và cơ giới hóa nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề.

Hội chợ sẽ diễn ra trong 6 ngày từ 10-16/4 (tức ngày 4/3 đến ngày 10/3 âm lịch).

Trước đó, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2016 đã trưng bày ba mẫu tác phẩm tượng đài Quốc tổ Hùng Vương để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân và các nhà khoa học, chuyên môn.

Tác phẩm được đông đảo ý kiến nhân dân đồng thuận và được Hội đồng nghệ thuật quyết định chọn sẽ được lựa chọn làm cơ sở cho việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Chính phủ.

Theo ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng, việc xây dựng tượng đài Quốc tổ Hùng Vương tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, nơi đất Tổ là hết sức cần thiết.

Đó cũng là nguyện vọng của không chỉ Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ mà còn là tấm lòng của đồng bào cả nước hướng về cội nguồn dân tộc.

Theo kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2016 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 12 đến 16/4 (tức từ ngày 6 đến ngày 10/3 năm Bính Thân), đúng vào ngày nghỉ cuối tuần nên dự kiến lượng du khách về dâng hương sẽ tăng cao.

Để kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong dịp lễ hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đang chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường, ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý và đẩy mạnh kiểm tra, các hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Tất cả các loại hình dịch vụ như lưu trú, kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, xe buýt; dịch vụ ăn uống; dịch vụ trông giữ xe sẽ được thực hiện bình ổn giá.

Các doanh nghiệp phải cam kết thực hiện đúng giá niêm yết, không thu vượt mức giá đã đăng ký kê khai. Nếu phát hiện ra các trường hợp vi phạm, đẩy giá cao bất hợp lý, không niêm yết giá hoặc bán không đúng giá niêm yết, ngoài việc xử lý nghiêm theo quy định sẽ đưa vào danh sách công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để khuyến nghị khách hàng không sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại các khách sạn, nhà hàng này…

Cũng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2016 đã tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tổ chức nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa cháy nổ và nâng cao khả năng sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố cháy nổ tại các khu vực thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng trong thời gian diễn ra giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016.

Ngày mai (11/4), sẽ diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì; đồng loạt tổ chức khai mạc Hội trại văn hóa và liên hoan văn nghệ quần chúng, hát xoan và dân ca Phú Thọ tại khu di tích lịch sử Đền Hùng./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục