Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng diễn ra trong 6 ngày

Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Ất Mùi 2015 sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ 23-28/4 (tức 5/3-10/3 âm lịch), với sự tham gia của 5 địa phương.
Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng diễn ra trong 6 ngày ảnh 1Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trong Lễ hội Đền Hùng 2014. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Ất Mùi 2015 sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ 23-28/4 (tức 5/3-10/3 âm lịch) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của 5 tỉnh Sơn La, Phú Yên, Đắc Nông, Tiền Giang và Bạc Liêu.

Các hoạt động trong khuôn khổ Giỗ Tổ sẽ diễn ra trong phạm vi Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các xã, phường vùng ven Đền Hùng; các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi họp báo thông tin về lễ hội ngày 16/4, tại Hà Nội, ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2015 cho biết đến thời điểm này, công tác chỉ đạo và triển khai tổ chức các hoạt động đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tổ chức Giỗ Tổ trang trọng, thành kính, tạo ấn tượng sâu sắc đối với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng, gắn với các hoạt động lễ hội tôn vinh di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương,” với các hình thức hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại, có sức lan tỏa rộng rãi.

Ban tổ chức cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đồng bào và du khách về dự Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Ất Mùi 2015.

Về phần lễ, lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng do thành phố Việt Trì tổ chức vào 7 giờ ngày 23/4 (tức 5/3 âm lịch).

Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân do Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương tổ chức vào 7 giờ ngày 24/4 (tức 6/3 âm lịch).

Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ do Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương tổ chức vào 9 giờ ngày 24/4 (tức 6/3 âm lịch).

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Ất Mùi do tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể vào 7 giờ ngày 28/4 (tức ngày 10/3 âm lịch).

Lễ rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng từ 8 giờ ngày 25 và 26/4 (tức 7-8/3 âm lịch).

Các địa phương trong tỉnh nơi có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương tổ chức dâng hương cùng thời gian tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ dâng hương tại Đền Thượng vào 7 giờ ngày 10/3 âm lịch theo nghi lễ truyền thống.

Về phần hội, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng sẽ diễn ra Hội chợ Du lịch Tây Bắc mở rộng năm 2015 với sự tham gia của 8 tỉnh Tây Bắc, Hiệp hội Du lịch Phú Thọ, tỉnh Nara (Nhật Bản) và 13 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Phú Thọ.

Hội chợ nhằm tăng cường hoạt động hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh trong khối Tây Bắc mở rộng, góp phần từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Tây Bắc.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng tổ chức triển lãm tư liệu ảnh, hiện vật của đồng bào cả nước cung tiến Đền Hùng; đánh trống đồng, đâm đuống, múa lân; hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy liên tỉnh lần thứ 10; hội trại văn hóa; chương trình biểu diễn nghệ thuật của các tỉnh tham gia tổ chức giỗ Tổ năm 2015; liên hoan dân ca và hát Xoan Phú Thọ...

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Ất Mùi-2015 với chủ đề “Âm vang nguồn cội-Đất Tổ Hùng Vương” sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 25/4 (tức 7/3 âm lịch) tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì (Phú Thọ).

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, với kết thúc là màn bắn pháo hoa tầm cao.

Ban Tổ chức lễ hội cũng cho biết tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng loạt các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn lễ hội như: tổ chức các phương án phân luồng giao thông; tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, rà soát hệ thống hàng quán, loa đài, niêm yết giá bán hàng tại các hàng quán dịch vụ trong khu vực Đền Hùng, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, "chặt chém" du khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục