Giới chức Mỹ, Cuba hài lòng với kết quả vòng đàm phán thứ 2

Cả Mỹ và Cuba đều hài lòng với kết quả vòng đàm phán thứ hai về bình thường hóa quan hệ song phương sau 54 năm gián đoạn
Giới chức Mỹ, Cuba hài lòng với kết quả vòng đàm phán thứ 2 ảnh 1Quang cảnh phiên đàm phán trong khuôn khổ vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Cuba, ngày 27/2 ở Washington, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/2, cả Mỹ và Cuba đều hài lòng với kết quả vòng đàm phán thứ hai về bình thường hóa quan hệ song phương sau 54 năm gián đoạn, tiếp sau vòng đàm phán thứ nhất diễn ra cuối tháng Một vừa qua ở La Habana (Cuba).

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu như vòng đàm phán đầu tiên dường như chỉ mang tính khởi động và thăm dò, thì tại vòng đàm phán thứ hai kéo dài 6 giờ đồng hồ này, hai bên đã đi sâu thảo luận những trở ngại chính trên con đường khôi phục quan hệ song phương đầy đủ, trong đó trọng tâm là việc mở các đại sứ quán tại mỗi nước và việc Washington đưa Cuba ra khỏi cái gọi là “danh sách các nước bảo trợ khủng bố.”

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc đàm phán tại thủ đô Washington, Trưởng đoàn đàm phán Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Roberta Jacobson cho biết “tinh thần hợp tác và sự khích lệ” đã được duy trì trong suốt quá trình đàm phán lần này.

Hai bên đã thảo luận thẳng thắn về một loạt vấn đề, như nhân quyền, mở các đại sứ quán, hoạt động ngân hàng và mở rộng quyền đi lại của các nhà ngoại giao.

Bà Jacobson khẳng định những tiến triển đầy lạc quan của cuộc đàm phán khiến bà tin tưởng mạnh mẽ rằng Mỹ và Cuba có thể mở các đại sứ quán chính thức tại thủ đô mỗi nước trước khi diễn ra Hội nghị Cấp cao các nhà lãnh đạo châu Mỹ vào tháng Tư tới tại Panama, nơi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro có thể gặp nhau lần đầu tiên kể từ sau tuyên bố lịch sử bình thường hóa quan hệ ngày 17/12/2014.

Bà Jacobson cho biết thêm hai bên đã đạt được sự đồng thuận về một số vấn đề dù vẫn còn đó một vài bất đồng khá sâu sắc, đồng thời cho rằng La Habana không nên gắn vấn đề mở các đại sứ quán với việc gạch tên Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố.

Về phía mình, Trưởng đoàn đàm phán Cuba Josefina Vidal tuyên bố tại cuộc họp báo rằng hai bên đã đạt được “tiến triển tốt đẹp,” dù chưa thể ấn định thời điểm cụ thể để mở các đại sứ quán.

Bà Vidal tuyên bố La Habana đã tiếp tục hối thúc Washington đưa Cuba ra khỏi "danh sách các nước bảo trợ khủng bố" và coi đây là một ưu tiên trên trong tiến trình đàm phán khôi phục quan hệ song phương.

Bà Vidal cho biết thêm dù chưa ấn định thời điểm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo, song hai bên sẽ duy trì liên lạc và bà tin tưởng sẽ có thêm những tiến triển trong vài tuần tới.

Hai bên cũng nhất trí sẽ khởi động một loạt cuộc gặp cấp thấp hơn để thảo luận những vấn đề cụ thể cần phải giải quyết.

Tuần tới, các quan chức Cuba sẽ trở lại Washington để đàm phán về những quy định quản lý hàng không dân dụng, lĩnh vực được cho là sẽ gia tăng mạnh mẽ một khi quan hệ ngoại giao chính thức được nối lại.

Hai bên cũng sẽ xúc tiến thảo luận vấn đề buôn người và nhân quyền. Ngoài ra, một phái đoàn quan chức Mỹ sẽ đến Cuba vào cuối tháng Ba tới để thăm dò khả năng các doanh nghiệp Mỹ giúp Cuba xây dựng cơ sở hạ tầng ngành viễn thông.

Các vòng đàm phán về bình thường hóa quan hệ được tổ chức sau khi Tổng thống Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro cùng tuyên bố tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngày 17/12/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục