Giới chức Mỹ: Máy bay Nga bắt đầu thực hiện giám sát ở Syria

Ngày 21/9, hai quan chức giấu tên của Mỹ cho biết Nga đã bắt đầu triển khai máy bay không người lái thực hiện nhiệm vụ giám sát ở Syria từ một căn cứ gần Latakia.
Giới chức Mỹ: Máy bay Nga bắt đầu thực hiện giám sát ở Syria ảnh 1Ảnh chụp vệ tinh được cho là về các máy bay ​Su30-SM của Nga tại một sân bay gần Latakia. (Nguồn: GeoNorth)

Ngày 21/9, hai quan chức giấu tên của Mỹ cho biết Nga đã bắt đầu triển khai máy bay không người lái thực hiện nhiệm vụ giám sát ở Syria.

Động thái này có thể được xem là chiến dịch quân sự trên không đầu tiên của Moskva bên trong lãnh thổ quốc gia Trung Đông kể từ khi Nga gấp rút tăng cường quân đội tại một căn cứ không quân ở Syria.

Hiện hai quan chức Mỹ chưa thể khẳng định con số máy bay không người lái của Nga tham gia sứ mệnh giám sát cũng như phạm vi các chuyến bay.

Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận về thông tin này.

Các máy bay không người lái của Nga được cho là sẽ xuất kích từ một căn cứ gần Latakia, nơi Moskva vừa chuyển tới thiết bị quân sự hạng nặng, trong đó có máy bay chiến đấu, trực thăng trang bị vũ khí và binh sỹ trong những ngày gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục