Giới chức Nga tiến hành tiêu hủy hoa có nguồn gốc từ Hà Lan

Sau khi tiêu hủy ít nhất 220 tấn hoa quả có nguồn gốc từ các quốc gia EU hồi tuần trước theo lệnh cấm vận, giới chức Nga đã tiến hành tiêu hủy hoa đến từ Hà Lan.
Giới chức Nga tiến hành tiêu hủy hoa có nguồn gốc từ Hà Lan ảnh 1Hoa tulip của Hà Lan trước khi xuất khẩu. (Nguồn: Getty Images)

Sau khi tiêu hủy ít nhất 220 tấn hoa quả có nguồn gốc từ các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) hồi tuần trước theo lệnh cấm vận, ngày 12/8, giới chức Nga đã tiến hành tiêu hủy hoa đến từ Hà Lan.

Lý do tiêu hủy hoa mà Nga đưa ra là họ lo ngại các loại hoa này gây nguy hiểm do nhiễm sâu bệnh.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, lý do chính liên quan đến lệnh cấm này là do yêu cầu của phía Hà Lan đề nghị thành lập tòa án đặc biệt của Liên hợp quốc để phán xét trách nhiệm trong vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines tại miền Đông Ukraine hồi mùa Hè năm ngoái.

Nga là thị trường tiêu thụ 5% lượng hoa xuất khẩu hàng năm của Hà Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục