Giới chức Nga-Mỹ sẽ họp bàn về vấn đề Ukraine tại Belarus

Cuộc gặp giữa Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên của Mỹ chuyên trách vấn đề đàm phán về Ukraine nhiều khả năng sẽ diễn ra tại Belarus.
Giới chức Nga-Mỹ sẽ họp bàn về vấn đề Ukraine tại Belarus ảnh 1Lực lượng binh sỹ Ukraine. (Nguồn: Mod DB)

Theo hãng SputnikNews, ngày 15/8, Giám đốc Trung tâm chính sách hiện hành (CCP) Alexey Chesnakov nhận định, cuộc gặp giữa Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin - ông Vladislav Surkov - và Đặc phái viên của Mỹ chuyên trách vấn đề đàm phán về Ukraine - ông Kurt Volker - nhiều khả năng sẽ diễn ra tại Minsk, Belarus.

Theo chuyên gia chính trị thân cận với điện Kremlin này, ngày họp cụ thể sẽ được các bên nhất trí trong những ngày tới.

Ông Volker đã được chỉ định làm Đặc phái viên chuyên trách đàm phán về Ukraine vào hồi đầu tháng 7/2017, ngay sau cuộc gặp của Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump ở Hamburg (Đức).

[Quân đội Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn tại Donetsk hơn 20 lần]

Trước đó, trong chuyến thăm Kiev lần đầu tiên ngày 9/7, ông Volker và Ngoại trưởng Mỹ Tillerson đã có cuộc gặp với ban lãnh đạo Ukraine.

Cộng đồng quốc tế trong đó có Nga, Đức và Pháp đã thực hiện một loạt các bước nhằm giải quyết vấn đề khủng hoảng ở Đông Nam Ukraine.

Xung đột nổ ra từ năm 2014, khi chính phủ mới tại Kiev lên nắm quyền sau một biến cố mà nhiều người xem là một cuộc đảo chính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục