Giới chức Nhật Bản-Australia-Ấn Độ họp bàn về an ninh khu vực

Nhật Bản, Australia và Ấn Độ sẽ nhóm họp tại thủ đô Tokyo vào ngày 26/2 tới nhằm tìm cách tái khẳng định quan hệ hợp tác an ninh, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hành động quyết đoán trên biển.
Giới chức Nhật Bản-Australia-Ấn Độ họp bàn về an ninh khu vực ảnh 1Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki. (Nguồn: AP)

Theo Kyodo, ngày 24/2, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo các nhà ngoại giao cấp cao nước này, Australia và Ấn Độ sẽ nhóm họp tại thủ đô Tokyo vào ngày 26/2 tới nhằm tìm cách tái khẳng định quan hệ hợp tác an ninh, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hành động quyết đoán trên biển.

Dự kiến, tham dự cuộc họp ba bên nói trên có Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki, Quốc vụ khanh Australia phụ trách Ngoại giao-Thương mại Peter Varghese và Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Nhiều khả năng, các quan chức này sẽ trao đổi quan điểm về Triều Tiên sau vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân hôm 6/1 và phóng tên lửa tầm xa hôm 7/2 vừa qua.

Cuộc họp 3 bên này diễn ra trong bối cảnh hoạt động cải tạo nhanh chóng và quy mô lớn của Trung Quốc trên Biển Đông đang gây quan ngại cho cả trong lẫn ngoài khu vực châu Á.

Việc Trung Quốc triển khai một hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa cũng góp phần làm leo thang căng thẳng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục